|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nam thanh niên nhiễm COVID-19 có lịch trình đi lại phức tạp ở TP HCM, từng qua nhiều quán ăn, phố đi bộ Nguyễn Huệ

12:06 | 10/05/2021
Chia sẻ
Người này là sinh sống tại Đà Nẵng nhưng có lịch trình nghỉ lễ 30/4- 4/5 tại TP HCM với lịch trình đi lại nhiều nơi, trong đó có cả quán ăn, karaoke, cà phê,...

Sáng 10/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) đã nhận được thông tin về một trường hợp có kết quả dương tính với COVID-19 ở Đà Nẵng. Theo thông tin từ Sức khoẻ & Đời sống, trước đó, người này đã đi đến nhiều địa điểm tại TP HCM.

Nam thanh niên T.V.Đ. (25 tuổi, trú ở đường Lê Hiến Mai, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xác định nhiễm COVID-19 vào ngày 8/5.

T.V Đ. là nhân viên chi nhánh Công ty Monstar - Lab Việt Nam, ở Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ngày 23 - 29/4, người này đến công ty làm việc, sau đó về nhà.

Ngày 30/4, người này đáp chuyến bay số hiệu VN113 khởi hành lúc 9 giờ 10 phút từ sân bay quốc tế Đà Nẵng vào TP HCM. Sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, người này được bạn chở đến chung cư Saigonhome (Q. Bình Tân).

Khoảng 15 giờ cùng ngày, người này đến quán ICOOL số 38 Nguyễn Sơn, Q. Tân Phú hát karaoke. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, người này đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP HCM) dạo chơi. Sau đó, đến quán Garden đường Trương Công Định (Q. Tân Bình) uống cà phê.

Từ ngày 1- 3/5, người này đến một số nơi ở các quận Bình Tân, Bình Thạnh, TP Thủ Đức, Tân Phú... ăn uống.

Ngày 4/5, người này đáp chuyến bay số hiệu VN136 từ TP.HCM về Đà Nẵng.

HCDC cho biết người này đã rời khỏi TP HCM vào ngày 4/5, đến ngày 8/5 có kết quả dương tính, nên chưa thể khẳng định khi ở TP HCM ca này đã bị nhiễm COVID-19 hay chưa, bị nhiễm tại TP HCM hay nhiễm từ một nơi khác.

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn TP HCM mới chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19.


Diệp Bình