|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ có thể áp lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga mà không cần đồng minh châu Âu tham gia

11:59 | 08/03/2022
Chia sẻ
Cho đến nay, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh đối với Nga, bao gồm cả việc loại một số ngân hàng của nước này ra khỏi hệ thống SWIFT. Tuy nhiên, phía châu Âu đang khá e ngại đối với việc áp lệnh trừng phạt với dầu mỏ của Nga vì có thể tạo ra sự thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.

Theo trang Oilprice, Mỹ đang cân nhắc áp lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga mà không cần có sự góp mặt của đồng minh châu Âu, ít nhất là ở giai đoạn đầu nhằm gây thêm áp lực lên nguồn thu lớn nhất của Putin, theo nguồn tin của Bloomberg.

Cho đến nay, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh đối với Nga, bao gồm cả việc loại một số ngân hàng của nước này ra khỏi hệ thống SWIFT.

Các biện pháp trừng phạt đối với dầu và khí đốt của Nga hiện đang được cân nhắc, nhưng các đồng minh cho đến nay vẫn tỏ ra khá e ngại việc này sẽ tạo ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường dầu mỏ. 

Hơn nữa, châu Âu phụ thuộc nhiều vào dầu của Nga hơn so với Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm chủ nhật tuần trước cho biết Mỹ và các đồng minh Châu Âu đang thảo luận tích cực về vấn đề áp lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga. 

“Chúng tôi hiện đang thảo luận rất tích cực với các đối tác châu Âu về việc cấm nhập khẩu dầu của Nga, đồng thời duy trì nguồn cung dầu ổn định trên toàn cầu”, ông Antony Blinken nói. 

Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết “Hạ viện hiện đang xem xét các đạo luật và tiếp tục cô lập Nga khỏi nền kinh tế toàn cầu. Dự luật của chúng tôi sẽ cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm năng lượng của Nga vào Mỹ, hủy bỏ quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus, và thực hiện bước đầu tiên để từ chối Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. ”

Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) , Mỹ nhập khẩu khoảng 600.000 thùng/ngày dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Ngay cả khi không có lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga, các nhà máy lọc dầu ở Mỹ và châu Âu vẫn ở trong chế độ “tự trừng phạt” kể từ khi căng thẳng leo thang.

Một số nhà nhập khẩu dầu thô Nga lớn nhất của Mỹ đã đình chỉ việc mua mặt hàng này, trong đó có Monroe Energy, là khách hàng mua dầu Nga lớn thứ ba của Mỹ.

Các lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga Nga - nước xuất khẩu khoảng 5 triệu thùng dầu thô/ngày và 2,8 triệu thùng sản phẩm tinh chế/ngày - sẽ có tác động đến cán cân cung - cầu của thị trường lớn hơn nhiều so với các lệnh trừng phạt đối với Iran và Venezuela của những năm trước đó. 

Mối đe dọa về lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga đã đẩy giá dầu Brent lên trên 130 USD/thùng vào hôm thứ Hai.

Giới chuyên gia nhận định nếu các nước phương Tây áp lệnh trừng phạt lên dầu thô của Nga, giá dầu có thể chạm mốc 150 USD/thùng.

H.Mĩ