|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ bắt đầu thu thuế quan 25% đối với hàng hoá vận chuyển bằng đường biển từ Trung Quốc

11:36 | 01/06/2019
Chia sẻ
Washington bắt đầu thu thuế quan cao hơn, 25%, đối với nhiều hàng hóa Trung Quốc đến cảng biển Mỹ vào sáng thứ Bảy (1/6) trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang và dẫn tới sự trả đũa từ Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng thuế quan lên danh sách hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD vào ngày 10/5, nhưng đã cho phép một thời gian ân hạn đối với hàng hóa đã rời Trung Quốc trước ngày đó bằng đường biển, giữ mức thuế suất 10% như trước dó.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ trong một Công báo Liên bang ngày 15/5 đặt ra hạn chót là ngày 1/6 để những hàng hóa đó đến Mỹ, sau đó, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ sẽ bắt đầu thu thuế suất 25% tại các cảng biển của quốc gia này. Hạn chót đã hết lúc 12h01 (giờ địa phương) vào thứ Bảy (1/6).

Việc tăng thuế quan ảnh hưởng đến một loạt mặt hàng tiêu dùng và các thành phần trung gian từ Trung Quốc gồm modem và bộ định tuyến internet, bảng mạch in, đồ nội thất, máy hút bụi và sản phẩm chiếu sáng.

Mỹ bắt đầu thu thuế quan 25% đối với hàng hoá vận chuyển bằng đường biển từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters.

Sáng sớm ngày 1/6, Trung Quốc cũng đã bắt đầu thu thuế trả đũa nặng hơn đối với phần lớn danh sách mục tiêu hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỉ USD

Thuế quan, được công bố vào ngày 13/5 và có hiệu lực vào nửa đêm tại Bắc Kinh, áp dụng mức thuế bổ sung 20% hoặc 25% đối với hơn một nửa trong số 5.140 sản phẩm mục tiêu từ Mỹ. Bắc Kinh trước đó đã áp thuế bổ sung 5% hoặc 10% cho những hàng hóa mục tiêu trên, Reuters cho biết.

Không có cuộc đàm phán thương mại nào giữa các nhà đàm phán cấp cao của Trung Quốc và Mỹ được lên kế hoạch kể từ khi vòng cuối cùng kết thúc trong bế tắc vào ngày 10/5, cùng ngày ông Trump công bố mức thuế cao hơn đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc và sau đó triển khai các bước để đánh thuế đối với toàn bộ hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc.

Bắc Kinh đã ra lệnh tăng thuế mới nhất để đáp trả động thái của ông Trump.

Theo Reuters, ông Trump cáo buộc Trung Quốc phá vỡ thỏa thuận để giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai quốc gia bằng cách từ bỏ những cam kết đạt được trong nhiều tháng đàm phán trước đó. Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc này.

Bắc Kinh đã có lập trường cứng rắn hơn trong những tuần gần đây, cáo buộc Washington thiếu chân thành và thề sẽ không đáp ứng yêu cầu của chính quyền ông Trump.

Lập trường của Trung Quốc trở nên đặc biệt cứng rắn kể từ khi Washington đưa gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei vào danh sách đen, cấm công ty làm ăn với các doanh nghiệp Mỹ.

Lyly Cao