|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Muốn giúp mọi người vẽ tranh đẹp nhờ công nghệ, doanh nhân vấp phải sự phản đối của họa sĩ

16:52 | 21/04/2020
Chia sẻ
Nhiều họa sĩ phản đối ý tưởng áp dụng công nghệ để giúp mọi người tự vẽ những bức tranh đẹp, song công chúng lại đón nhận ý tưởng một cách cuồng nhiệt.

Bộ sản phẩm của Cupixel bao gồm mọi thứ người dùng cần - vải, bút chì, sơn, cọ vẽ, khung - để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật vẽ bằng tay có kích thước 23 x 23 cm - cùng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, theo Entrepreneur.

Người dùng bắt đầu bằng cách chọn một tác phẩm từ thư viện trực tuyến của Cupixel hoặc bằng cách tải lên ảnh mà họ muốn vẽ, để phần mềm chuyển đổi ảnh thành một hình ảnh phác thảo. Trên màn hình thiết bị của người dùng, hình ảnh phân chia thành 9 ô vuông tương ứng với chín ô vải kèm theo bộ công cụ.

Cách sử dụng bộ công cụ vẽ và phầm mềm của Cupixel. Video: TWIT

Người dùng hướng máy ảnh của thiết bị vào khung vẽ và trên màn hình. Họ sẽ thấy hình ảnh mà họ theo dõi và vẽ. Sử dụng bút chì và cọ của bạn, bạn làm theo cùng với những gì trên màn hình - một phiên bản AR của sơn theo số. Khi hoàn thành, bạn ghép 9 hình vuông lại với nhau để tạo thành một hình lớn hơn. Katav cho biết toàn bộ trải nghiệm mất dưới hai giờ cho hầu hết người dùng.

Hiện tại Cupixel đang hợp tác với hơn 20 họa sĩ để đưa những tác phẩm của họ vào kho dữ liệu của công ty. Mỗi họa sĩ sẽ nhận một khoản hoa hồng mỗi khi người dụng chọn tác phẩm của họ để vẽ. 

Katav nói công ty đang trong quá trình hoàn tất thỏa thuận với hai nhà bán lẻ sản phẩm hội họa và đồ chế tác lớn nhất nước Mỹ.

Đương nhiên bộ công cụ của Cupixel không phải sản phẩm đầu tiên có khả năng giúp mọi người vẽ tranh. SketchAR, một công ty ở Lithuania, tạo ra một app (giá 28 USD) có khả năng biến điện thoại thành thiết bị thực tế ảo để giúp người dùng vẽ tranh dựa trên một bức họa có sẵn. Bộ công cụ của Cupixel làm tăng thêm các khía cạnh trong hoạt động vẽ tranh và số dụng cụ.

Bộ sản phẩm của Cupixel

Katav ví bộ công cụ của anh như dịch vụ nấu ăn trọn gói để khiến việc nấu món trở nên dễ dàng hơn đối với những người không có đủ kĩ năng cần thiết cho quá trình tự nấu. Ảnh: Heartbeat.com

Mục tiêu của Katav là tung ra bộ công cụ thực tế ảo dành cho các loại hình nghệ thuật khác như điều khắc, nặn tượng, gấp giấy, mặc dù những qui trình 3 chiều như thế sẽ phức tạp hơn nhiều. 

Công ty chưa có lịch trình cụ thể, song Katav tiết lộ rằng họ đã có mô hình thử nghiệm sản phẩm gấp giấy bằng công nghệ thực tế ảo.

Mặc dù công nghệ khá hấp dẫn, Katav thừa nhận một số họa sĩ chuyên nghiệp đã phản đối ý tưởng dùng công nghệ để biến mọi người thành họa sĩ. Để thuyết phục họ, Katav ví bộ công cụ của anh như dịch vụ nấu ăn trọn gói để khiến việc nấu món trở nên dễ dàng hơn đối với những người không có đủ kĩ năng cần thiết cho quá trình tự nấu.

"Bộ công cụ sẽ không biến người dùng thành đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng nó giúp họ tham gia một quá trình tuyệt mà nếu không có bộ công cụ, họ sẽ không thể trải nghiệm", anh bình luận.