|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Muji nộp đơn xin phá sản ở Mỹ

21:44 | 10/07/2020
Chia sẻ
Công ty Muji tại Mỹ đã trở thành trở thành nạn nhân mới nhất trong các chuỗi trong cuộc khủng hoảng do COVID-19 gây ra, tiếp nối tình trạng phá sản của các nhà bán lẻ lớn như J.Crew, JCPenney, Neiman Marcus và Brooks Brothers.
Muji nộp đơn xin phá sản ở Mỹ  - Ảnh 1.

Muji nộp đơn xin phá sản ở Mỹ (Nguồn: NewYork Post).

Hôm nay, nhà bán lẻ đến từ Nhật Bản Muji đã nộp đơn xin phá sản tại Mỹ và trở thành một trong những nạn nhân tiếp theo của các doanh nghiệp tại nước này trước cuộc khủng hoảng do virus corona gây ra, theo NewYork Post.

Công ty mẹ Ryohin Keikaku của chuỗi cửa hàng gia dụng này đã có kế hoạch đóng cửa một số cửa hàng không có lãi và đàm phán lại tiền thuê sau khi đã buộc phải đóng cửa 18 cửa hàng tại Mỹ vào tháng 3.

Trước đó, Muji Mỹ đã bắt đầu thực hiện tái cấu trúc mặc dù công bố kế hoạch mở cửa trở lại một số cửa hàng vào tháng 5, nơi bán những sản phẩm gia dụng như đĩa, đồ trang trí,... Theo hồ sơ phá sản, doanh nghiệp này đang phải gánh chịu khoản nợ từ 50 - 100 triệu USD. 

Muji là chuỗi mới nhất trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng do COVID-19 gây ra khiến một số nhà bán lẻ lớn vào tình trạng phá sản trong những tháng gần đây, bao gồm J.Crew, JCPenney, Neiman Marcus và Brooks Brothers.

Công ty mẹ của Muji Mỹ cũng khẳng định việc phá sản tại thị trường này không ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh tại các thị trường khác. Hiện công ty này có 975 cửa hàng trên khắp thế giới dưới các thương hiệu Muji và IDÉE, trong đó có hơn 400 cửa hàng tại Nhật Bản.

Mặc dù vậy, công ty đã phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 khi các cửa hàng phải đóng cửa và lệnh phong toả được áp dụng để tránh sự lây lan của virus. Công ty Ryohin Keikaku đã báo cáo khoản lỗ ròng khoảng 4,1 tỉ yen (38,5 triệu USD) cho quí kết thúc vào ngày 31/5, trong khi quí trước đó lãi ròng khoảng 6,6 tỉ yen (61,7 triệu USD).

Tại Việt Nam, theo thông báo trên trang fanpage chính thức của chuỗi bán lẻ Muji , tập đoàn ở Nhật Bản đang chuẩn bị mở cửa hàng trải nghiệm đầu tiên tại tầng 1 của trung tâm thương mại Parkson Saigon Tourist Plaza, TP HCM. Vào năm 2019, Ryohin Keikaku cũng đã công bố kế hoạch thành lập công ty TNHH Muji Việt Nam với 100% vốn thuộc tập đoàn Nhật Bản.

Trúc Minh

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.