|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Một thành viên phi hành đoàn dương tính với virus corona, Korean Air phải đóng cửa văn phòng gần sân bay Incheon

15:25 | 25/02/2020
Chia sẻ
Reuters dẫn thông báo của hãng hàng không Korean Air hôm nay (25/2) cho biết một thành viên phi hành đoàn của hãng này đã cho kết quả dương tính với chủng virus corona mới (SARS-CoV-2).

Diễn biến mới này đã buộc Korean Air phải đóng cửa văn phòng gần sân bay quốc tế Incheon, nơi đặt phòng họp của phi hành đoàn nêu trên.

Chia sẻ với Reuters, phát ngôn viên của Korean Air cho hay Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã thông tin cho hãng về trường hợp thành viên phi hành đoàn dương tính với virus corona trên.

Một thành viên phi hành đoàn dương tính với virus corona, hãng Korean Air phải đóng cửa văn phòng gần sân bay Incheon - Ảnh 1.

Tình hình dịch virus corona (covid-19) tại Hàn Quốc diễn biến rất phức tạp. (Ảnh: Reuters)

Chi tiết về lịch trình và các chuyến bay mà thành viên phi hành đoàn này từng tham gia hiện chưa được công bố.

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 13h30 (giờ Việt Nam) hôm nay, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 60 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp dương tính với virus corona lên 893 người. Số ca tử vong ở Hàn Quốc hiện là 9 người, tăng thêm một trường hợp so với hôm qua (24/2).

Trong khi đó, trên phạm vi toàn thế giới thì ngoài Trung Quốc đã có 30 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh trên toàn cầu hiện là 80.153 và số ca tử vong là 2.703.

Đáng chú ý, 16 ca dương tính với virus corona tại Việt Nam đều đã được chữa khỏi. Ngoài ra, Việt Nam cũng chưa phát hiện thêm ca nhiễm dịch covid-19 mới cho đến nay.

Hôm 24/2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định thế giới cần nỗ lực hơn để ngăn chặn sự lây lan của dịch covid-19, đồng thời cần phải chuẩn bị sẵn tâm lí cho kịch bản dịch bệnh này bùng phát thành đại dịch toàn cầu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch virus corona tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 24/2 đã ban hành cảnh báo du lịch cấp cao nhất đối với Hàn Quốc, khuyến nghị công dân Mỹ không nên đến Hàn Quốc nếu không cần thiết, theo Yonhap News.

Khả Nhân