|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Một thanh niên nhập cảnh trái phép dương tính với SARS-CoV-2 tại An Giang

17:42 | 23/04/2021
Chia sẻ
An Giang vừa ghi nhận một trường hợp nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Người này được cách ly ngay sau khi bị phát hiện.

Theo thông tin từ UBND tỉnh An Giang sáng 23/4, người này là nam, 23 tuổi đi xuồng từ Campuchia sang biên giới của tỉnh An Giang cùng hai thanh niên khác. Cả 3 trường hợp được đưa đi cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung của huyện An Phú, tỉnh An Giang. Sau khi được lấy mẫu xét nghiệm, nam thanh niên 23 tuổi dương tính SARS-CoV-2,  hai trường hợp còn lại có kết quả âm tính lần một

Trước đó, vợ chồng bệnh nhân số 2746 và 2747 từ nước ngoài nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Long Bình và cũng được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khu cách ly của huyện An Phú, tỉnh An Giang. 

Như vậy, đây là trường hợp nhiễm COVID-19 thứ 3 được ghi nhận trên địa bàn tỉnh An Giang, tất cả đều được cách ly ngay khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với 10 tỉnh giáp biên giới Campuchia.

Nhận định tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Campuchia và các nước trong khu vực, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương có biên giới giáp Campuchia cần siết chặt các quy định phòng, chống dịch trên địa bàn, trong đó quan trọng nhất là ngăn chặn tình trạng nhập cảnh “chui”, nhập cảnh trái phép bằng đường bộ, đường biển.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu các tỉnh khu vực biên giới cần tăng cường kiểm soát chặt công tác quản lý người nhập cảnh, đặc biệt là đối với tình trạng nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở và nhập cảnh chui bằng đường biển.

Mai Anh