|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Một hãng hàng không Hàn Quốc rục rịch mở lại đường bay đến Việt Nam từ tháng 6

15:30 | 27/05/2020
Chia sẻ
Vào ngày 27/5, hãng hàng không giá rẻ Jin Air cho biết sẽ nối lại 5 đường bay quốc tế vào tháng tới nhằm phục vụ khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Một trong 5 đường bay này có Việt Nam.
Một hãng hàng không Hàn Quốc rục rịch mở lại đường bay đến Việt Nam từ tháng 6 - Ảnh 1.

Máy bay của hãng Jin Air. (Ảnh: lktc.vn)

Theo thông tin từ Yonhap News, hãng hàng không Jin Air đang lên kế hoạch khởi động lại dịch vụ bay trên các tuyến từ Incheon đến Bangkok (Thái Lan), Đài Bắc (Đài Loan), Narita và Osaka (Nhật Bản) cùng Việt Nam vào ngày 1/6 nhằm đưa người Hàn Quốc đang học tập và công tác ở nước ngoài về nước.

Ngoài ra, từ tháng 6, Jin Air cũng sẽ khai thác 1 - 2 chuyến bay/tuần đến 5 điểm đến nêu trên để vận chuyển hàng hóa.

Kể từ tháng 4, hãng hàng không giá rẻ này đã đình chỉ toàn bộ các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Hàn Quốc trong bối cảnh chính phủ tăng cường hạn chế nhập cảnh để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, 7 chặng bay nội địa vẫn được khai thác trong thời gian qua.

Trước khi đại dịch tấn công ngành hàng không, Jin Air đã cung cấp chuyến bay trên 32 tuyến quốc tế đến nhiều thành phố và vùng lãnh thổ, bao gồm cả đảo Guam, Hawaii, Thượng Hải và Hong Kong. Jin Air có 22 tàu bay B737-800s và 4 tàu bay B777-200ERs, toàn bộ đều chở khách.

Theo Yonhap News, Hanjin KAL - công ty mẹ của Korean Air, hiện đang nắm giữ khoảng 60% cổ phần của Jin Air.

Trong ba tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch đến lợi nhuận mà từ khoản lãi ròng 31,8 tỉ won (tương đương 25,7 triệu USD), Jin Air ghi nhận khoản lỗ ròng 45,77 tỉ won (tương đương 37 triệu USD).

Khả Nhân

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.