|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Một công ty xây dựng tăng vốn hàng trăm lần trước khi huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu

15:04 | 16/11/2023
Chia sẻ
Một doanh nghiệp xây dựng ở Hà Nội bất ngờ tăng vốn gấp 168 lần trong tháng 8 trước khi huy động 1.495 tỷ đồng trái phiếu.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Xây dựng Anh Quân vừa phát hành một lô trái phiếu với tổng mệnh giá 1.495 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu AQCCH2328001 có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng (5 năm). Lô trái phiếu được phát hành ngày 3/11/2023, đáo hạn vào ngày 3/11/2028.

Tuy nhiên, công ty không công bố cụ thể các thông tin về tài sản đảm bảo, đơn vị thu xếp thương vụ phát hành. Lãi suất phát hành của lô trái phiếu là 14%/năm.

Xây dựng Anh Quân được thành lập vào ngày 9/4/2021, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình được bộ, có trụ sở tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ khi thành lập là 2 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Tú Anh góp 1,2 tỷ đồng, chiếm 60% vốn; bà Nguyễn Thu Hà và ông Trần Văn Năm cùng góp 400 triệu đồng, mỗi người chiếm 20% vốn. 

Người đại diện pháp luật của Xây dựng Anh Quân khi đó là ông Trần Tú Anh (sinh năm 1997), Giám đốc công ty. Sau đó, công ty lại đổi người đại diện pháp luật từ ông Tú Anh sang ông Nguyễn Xuân Nam (sinh năm 1989)

Sau đó, đến ngày 27/7, người đại diện theo pháp luật của công ty lại được đổi từ ông Nguyễn Xuân Nam sang ông Đặng Văn Quynh (sinh năm 1995) cũng là Giám đốc công ty.

Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Vào ngày 4/8, Xây dựng Anh Quân đã thay đổi vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 335 tỷ đồng, chi tiết về cơ cấu cổ đông không được công bố. Tổng số lao động công ty là 5 người tại ngày 4/8.

Theo thống kê, trong 10 tháng đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành khoảng 205.867 tỷ đồng, trong đó phát hành riêng lẻ chiếm 88,5% với giá trị hơn 182.000 tỷ đồng. Giá trị trái phiếu bất động sản khoảng 68.347 tỷ đồng, chiếm 33,2% tổng lượng trái phiếu phát hành và đứng thứ 2 sau trái phiếu ngân hàng.

Lâm Anh

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).