Từ ông chủ CLB Chelsea cho tới ông trùm ngành kim loại, các tỷ phú Nga đang bắt đầu cảm thấy sức nóng từ ảnh hưởng của mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Ukraine.
Mối quan hệ chính trị căng thẳng mà đỉnh điểm là lệnh tấn công Ukraine của Tổng thống Putin đã khiến các tỷ phú nước Nga chịu thiệt hại lớn về mặt kinh tế.
Một báo cáo mới đây của The Financial Stability Board lưu ý sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền điện tử có thể đến mức đưa chúng trở thành mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính toàn cầu, khi loại tài sản này bắt đầu tương tác với các hệ thống tài chính truyền thống.
Trung Quốc và Mỹ đã ký một thỏa thuận được gọi là "giai đoạn một" vào tháng 1/2020, trong đó Trung Quốc cam kết tăng mua các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ ít nhất 200 tỷ USD trong giai đoạn 2020-2021.
Ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng, bán lẻ và năng lượng được dự báo duy trì tăng trưởng, trong khi một số lĩnh vực có thể chậm lại do nền so sánh cao và tác động từ mặt bằng lãi suất mới.