|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mối bận tâm của nhà đầu tư trái phiếu Mỹ tuần này không phải cuộc họp Fed

20:31 | 30/10/2023
Chia sẻ
Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố kế hoạch phát hành trái phiếu mới vào ngày 1/11 tới. Sự kiện này được dự đoán sẽ chi phối thị trường trái phiếu kho bạc, thay vì quyết định lãi suất của Fed.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell (trái) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen. (Ảnh: Bloomberg).

Mối bận tâm của nhà đầu tư

Theo Bloomberg, tuyên bố chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể không phải là sự kiện được đón chờ bậc nhất vào ngày 1/11 tới, mà thay vào đó là kế hoạch vay nợ mới của Bộ Tài chính Mỹ.   

Kế hoạch trên sẽ tiết lộ lượng trái phiếu kho bạc kỳ dài hạn mà Bộ Tài chính dự kiến sẽ tung ra thị trường để giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng nghiêm trọng của chính phủ Mỹ.

Giá trái phiếu kho bạc đã lao dốc trong nhiều tuần qua, ngay cả khi các quan chức Fed phát tín hiệu rằng lãi suất có thể đã ở mức hoặc gần mức đỉnh.

Đà bán tháo trên thị trường trái phiếu đã kéo lợi suất lên mức cao nhất kể từ trước khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 xảy ra.

Giờ đây, nhà đầu tư đang chờ đợi xem liệu các quan chức Bộ Tài chính có duy trì tốc độ phát hành trái phiếu mà họ công bố trong kế hoạch tháng 8 hay không. Các buổi chào bán không suôn sẻ trong vài tuần qua chỉ khiến nhà đầu tư thêm bất an.

Chia sẻ với Bloomberg, ông Angelo Manolatos, chiến lược gia tại Wells Fargo Securities, cho hay: “Các nhà đầu tư đang rất quan tâm đến nguồn cung trái phiếu và chúng ta thì đã biết rõ Fed sẽ tạm ngừng tăng lãi suất [tại cuộc họp đầu tháng 11]”.

“Vì vậy, kế hoạch phát hành trái phiếu của Bộ Tài chính là sự kiện được chú ý hơn cuộc họp chính sách của Fed. Việc này cũng liên quan rất nhiều đến những diễn biến mà chúng ta đã thấy với lợi suất kể từ tháng 8 vừa qua”, ông nói.

 

Nhiều nhà giao dịch dự đoán Bộ Tài chính sẽ phát hành khoảng 114 tỷ USD trái phiếu kho bạc. Hồi tháng 8, cơ quan này thông báo sẽ vay nợ thêm 103 tỷ USD.

Họ cho rằng Bộ Tài chính sẽ phát hành thêm 48 tỷ USD trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 năm vào ngày 7/11, 41 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm vào ngày 8/11 và 25 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 30 năm vào ngày 9/11.

Số khác cho rằng Bộ Tài chính sẽ phát hành ít trái phiếu dài hạn hơn do lợi suất của các chứng khoán nợ này đang tăng vọt. Ngược lại, các quan chức sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các tín phiếu đáo hạn dưới một năm.

Theo nhận định của Bloomberg, Chủ tịch Jerome Powell và các đồng nghiệp tại Fed có thể sẽ quan tâm đến phản ứng của nhà đầu tư với kế hoạch phát hành nợ của Bộ Tài chính.

Ông Powell cùng một số nhà hoạch định chính sách như Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas là bà Lorie Logan cho biết việc lợi suất trái phiếu dài hạn tăng mạnh có thể giúp Fed bớt phải nâng lãi suất chuẩn.

Phản bác của bà Yellen

Cuối tuần trước, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 đã ở quanh mức 4,8%, cao hơn 0,75 điểm % so với thời điểm trước khi Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay nợ hồi tháng 8.

Lợi suất vẫn tăng cao ngay cả khi chiến sự giữa Israel và Hamas nổ ra ba tuần trước. Các sự kiện địa chính trị như thế này thường hay thúc đẩy nhà đầu tư trú ẩn vào các tài sản an toàn như trái phiếu kho bạc.

 

Gần đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen đã bác bỏ ý kiến cho rằng lợi suất tăng mạnh là do khối nợ của chính phủ liên bang ngày càng phình to.

Song, không lâu trước đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng thâm hụt ngân sách có thể là một yếu tố khiến lợi suất nhảy vọt.

Hồi đầu tháng 10, dữ liệu của Bộ Tài chính cho thấy so với năm trước, thâm hụt ngân sách liên bang đã tăng gần gấp đôi trong năm tài khoá tính đến tháng 9, đạt 2.002 tỷ USD.

Tình trạng thâm hụt ngân sách này đã khiến Fitch Ratings hạ xếp hạng tín nhiệm của Mỹ từ bậc cao nhất là AAA xuống AA+. Động thái này diễn ra ngay trước khi Bộ Tài chính công bố kế hoạch phát hành trái phiếu tháng 8.

Yên Khê