Bầu Đức tiến thêm một bước trong kế hoạch đưa công ty con lên sàn
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 337/GCN-UBCK ngày 4/8 cho CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI).
Theo đó, HGI đăng ký chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) 18,8 triệu cổ phiếu. Giá chào bán và thời gian thực hiện đợt IPO chưa được công bố.
HGI tiền thân là CTCP Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Kế hoạch IPO doanh nghiệp này được CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) hé lộ từ tháng 11/2025. Khi đó, tập đoàn cho biết đây sẽ là công ty đầu tiên trong hệ sinh thái thực hiện IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 4, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cho biết nhiều dự án nông nghiệp của tập đoàn tại Lào đã được chuyển về HGI. Ông đánh giá đây là công ty con có bức tranh tài chính tốt nhất trong hệ sinh thái HAGL.
Theo kế hoạch được công bố tại đại hội, sau IPO, HAGL dự kiến vẫn nắm khoảng 75% vốn HGI. Công ty Chứng khoán OCBS tham gia tư vấn quá trình đưa doanh nghiệp này lên sàn.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 cho thấy tại ngày 30/6, HAGL sở hữu 84,42% vốn HGI. Tỷ lệ này giảm so với cuối năm 2025, trong bối cảnh HĐQT HAGL từng thông qua phương án chuyển nhượng 8,35 triệu cổ phần HGI, tương đương 4,96% vốn điều lệ.
HAGL từng kỳ vọng huy động khoảng 1.500 tỷ đồng từ đợt IPO để bổ sung vốn cho kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cà phê. Tập đoàn đặt mục tiêu nâng tổng diện tích cà phê lên khoảng 20.000 ha trong ba năm, bên cạnh duy trì vùng trồng chuối và mở rộng diện tích sầu riêng.
Theo tài liệu HAGL công bố cuối năm 2025, HGI nắm quỹ đất nông nghiệp chiến lược tại Lào, tập trung vào các mảng chuối, sầu riêng, cà phê và dâu tằm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng lợi nhuận khoảng 30% mỗi năm trong giai đoạn 2025-2027.
Sau khi niêm yết, HGI dự kiến sử dụng 50% lợi nhuận hằng năm để chia cổ tức bằng tiền mặt trong ba năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026.
Thông tin tổng quan về Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. (Nguồn: HAGL).
TRỰC TIẾP