|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Minh Phú được hoàn thuế chống bán phá giá 336 tỷ đồng sớm hơn dự kiến

19:45 | 13/08/2021
Chia sẻ
Trước đó Tổng Giám đốc Minh Phú dự đoán sẽ chưa nhận được số tiền hoàn trả liên quan đến vụ áp thuế của Mỹ trong năm nay và dự kiến phải trải qua 1 - 2 lần thưa kiện nữa.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC), xuất hiện khoản phải thu thuế chống phá giá hơn 336 tỷ đồng. Đây là số tiền thuế mà công ty con do tập đoàn nắm 90% vốn là Mseafood được hoàn lại liên quan đến vụ áp thuế của Mỹ. Con số này chưa xuất hiện trên báo cáo tài chính quý I.

Minh Phú đã được hoàn thuế chống bán phá giá 336 tỷ đồng sớm hơn dự kiến - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 của MPC.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/6, Tổng Giám đốc Minh Phú cho biết, trong những năm qua, Minh Phú gặp nhiều việc, trong đó năm 2019 công ty đã bị khởi kiện về gian lận nhập khẩu tôm Ấn Độ bán cho Mỹ.

Để chứng minh, Minh Phú đã thuê luật sư với số tiền lớn, đồng thời theo kế hoạch thì phải mất ba năm mới xong báo cáo, nhưng tòa án Mỹ chỉ cho ba tháng.

"Do đó chúng tôi tập trung hết, có khi phải dừng sản xuất để dồn lực để chứng minh, đấu tranh với vụ kiện. Đây là lý do khiến năm 2019, 2020 công ty không đạt kế hoạch năm", đại diện Minh Phú phân trần.

Sau thời gian đấu tranh, theo đúng quy định, Minh Phú sẽ nhận được tiền hoàn thuế trong quý I/2021. Tuy nhiên bên nguyên đơn lại khiếu nại tiếp. Do đó tại cuộc họp lúc đó, lãnh đạo Minh Phú đã cho biết cuối tháng 6 tòa án ở Mỹ sẽ trả lời.

Song thời điểm đó Tổng Giám đốc cũng cho biết có thể sẽ chưa nhận được số tiền hoàn trả trong năm nay và dự kiến phải trải qua 1 - 2 lần thưa kiện nữa. Vị lãnh đạo cũng khẳng định sẽ "đấu đến cùng để được hoàn tiền nhanh nhất có thể".

Về kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm, Minh Phú đạt doanh thu thuần 6.102 tỷ đồng, lãi sau thuế 276 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 19% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng đạt 254 tỷ đồng, tăng 2%. Với kết quả này, công ty đã thực hiện 38,6% mục tiêu doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận năm.

Ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc của Minh Phú tại đại hội cũng đã dự đoán giá tôm sẽ tăng mạnh trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 bởi đây là thời điểm các doanh nghiệp đẩy mạnh việc chế biến để kịp các dịp lễ cuối năm như Giáng Sinh, năm mới.

Đồng thời, Ấn Độ - nguồn cung tôm lớn nhất thế giới đang chịu tác động nặng nề từ dịch COVID-19 nên nguồn cung cấp dự kiến giảm 50% và "không một quốc gia nào có thể bù đắp được lượng sụt giảm", lãnh đạo Minh Phú nói.

Do đó, Minh Phú đã có chủ trương ngay từ tháng 5 sẽ không vội ký hợp đồng bán, ngoại trừ các khách hàng thân thiết vì dự kiến giá tôm sẽ tăng.

Minh Hằng