|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Màn cứu bóng của vận động viên Trung Quốc phá tan chiếc máy ảnh trị giá hơn 400 triệu đồng của một phóng viên tại Olympic Tokyo 2020

08:09 | 02/08/2021
Chia sẻ
Các phóng viên tác nghiệp tại Olympic Tokyo 2020 cũng đối mặt với nhiều rủi ro liên quan đến các thiết bị chụp ảnh.

Olympic không chỉ là sự kiện thể thao hoành tráng bậc nhất thế giới dành cho các vận động viên mà đó còn là nơi để những thương hiệu máy ảnh mới được trình làng đến khán giả trên những sân vận động, theo Inf News.

Năm nay, những ông lớn như Canon, Nikon và Sony đều phát triển và mang đến những địa điểm tổ chức các môn thi đấu Olympic Tokyo 2020 những thiết bị hiện đại bậc nhất.

Tuy nhiên, một sự việc hy hữu liên quan đến máy ảnh tại Thế vận hội đã diễn ra trong vài ngày qua. Cụ thể, trong khuôn khổ trận đấu môn bóng rổ 3x3 nữ giữa đội tuyển Trung Quốc và Mỹ để tranh suất vào bán kết, một cầu thủ bên phía đội tuyển Trung Quốc trong nỗ lực cứu bóng đã bay người vào khu vực tác nghiệp của các phóng viên.

Phóng viên 'nhọ' nhất Olympic Tokyo 2020: Hỏng bộ thiết bị hơn 400 triệu đồng sau nỗ lực cứu bóng của một vận động viên Trung Quốc - Ảnh 1.

Phóng viên tác nghiệp gặp sự cố tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Inf News).

Hậu quả là chiếc máy ảnh và bộ lens của một phóng viên đã bị hỏng ngay lập tức. Chiếc máy ảnh mà người phóng viên sử dụng là Canon EOS R5 có giá bán khoảng hơn 28.000 nhân dân tệ (gần 100 triệu đồng), trong khi bộ lens là EF 400mm f/2.8L IS III USM của Canon có giá lên tới gần 88.000 nhân dân tệ (hơn 312 triệu đồng).

Phóng viên 'nhọ' nhất Olympic Tokyo 2020: Hỏng bộ thiết bị hơn 400 triệu đồng sau nỗ lực cứu bóng của một vận động viên Trung Quốc - Ảnh 2.

Các bộ phận bị vỡ của máy ảnh bị vỡ. (Ảnh: Inf News).

Dòng Canon EOS R5 được trang bị bộ cảm biến CMOS full-frame 45 MP, bộ ổn định hình ảnh 8 stop x bộ ổn định hình ảnh quang học. Ngoài ra, máy có phạm vi AF bao quát đến 100%. Chỉ riêng phần body của chiếc máy cũng có giá cả trăm triệu đồng. Vì vậy, đây là chiếc máy thường được nhiều phóng viên thể thao lựa chọn khi đi tác nghiệp.

Trong khi đó, lens EF 400mm f/2.8L IS III USM là một sản phẩm của Canon, được trang bị ống kính ngắm EF định dạng Full Frame. Thiết bị có tiêu cự 400mm, cấu tạo từ 17 thấu kính trong 13 nhóm. Sở dĩ thiết bị này của Canon có giá đắt như vậy bởi nó được thiết kế tỉ mỉ, chi tiết và chú trọng vào chất lượng trong các bộ phận.

Phóng viên 'nhọ' nhất Olympic Tokyo 2020: Hỏng bộ thiết bị hơn 400 triệu đồng sau nỗ lực cứu bóng của một vận động viên Trung Quốc - Ảnh 3.

Hai thiết bị có tổng giá trị hơn 400 triệu đồng. (Ảnh: Inf News).

Trên thực tế, có không ít tình huống như vậy từng xảy ra tại nhiều sự kiện thể thao lớn trên thế giới. Về cơ bản, ống kính của phóng viên sẽ cần được sửa chữa. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu vận động viên kia có phải chịu trách nhiệm cho các khoản chi phí sửa chữa combo máy ảnh và lens bị hỏng hay không.

Quốc Anh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.