|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lần đầu tiên Apple xác nhận iPhone sử dụng cảm biến ảnh từ Sony

11:27 | 14/12/2022
Chia sẻ
CEO Apple cho biết nhà sản xuất iPhone đã hợp tác với Sony trong suốt hơn một thập kỷ qua. Việc Tim Cook xác nhận nguồn gốc thành phần được đưa vào iPhone là điều hiếm gặp.

Trong một bài đăng trên Twitter, CEO Apple, Tim Cook đã tweet thừa nhận rằng Apple sử dụng cảm biến hình ảnh của Sony cho iPhone. Thông tin này được Tim Cook chia sẻ khi ông ghé thăm nhà cung cấp ở Nhật Bản.

“Chúng tôi đã hợp tác với Sony trong hơn một thập kỷ để tạo ra cảm biến máy ảnh hàng đầu thế giới cho iPhone,” Tim Cook viết trên Twitter. Ông cũng dành lời cảm ơn tới Giám đốc điều hành Sony, Kenichiro Yoshida vì đã dẫn ông đi tham quan nhà máy ở Kumamoto.

Tim Cook ghé thăm nhà máy của Sony. (Ảnh: Tim Cook).

Thông thường, Apple giữ kín về các thông tin chi tiết về thành phần phần cứng được đưa vào mỗi chiếc iPhone. Do đó, động thái xác nhận của CEO Apple rằng họ đã sử dụng cảm biến máy ảnh của Sony trong hơn một thập kỷ là điều đáng chú ý. Apple thường chỉ liệt kê các thông số kỹ thuật của từng camera iPhone như độ phân giải, khẩu độ..., thay vì chi tiết của các thành phần được sử dụng. 

Việc Apple sử dụng phần cứng của Sony đã được ngành công nghệ đồn thổi và bàn tán trong nhiều năm qua. Năm 2015, Wall Street Journal đưa tin Apple đang sử dụng hai cảm biến Sony trong iPhone 6.

Sony được coi là công ty dẫn đầu thị trường cảm biến hình ảnh, chiếm 44% thị phần cảm biến hình ảnh CMOS tính đến năm ngoái, theo Nikkei Asia. Samsung lớn thứ hai với 18,5% thị phần.

Trong một báo cáo gần đây đăng trên Nikkei Asia, đã đưa ra nhiều manh mối về những gì các Sony đang làm trên những chiếc iPhone trong tương lai. Sony được cho là đã phát triển một cảm biến hình ảnh mới sử dụng cấu ​​trúc bán dẫn mới để thu được nhiều ánh sáng hơn và giảm cả tình trạng dư sáng và thiếu sáng. Cảm biến mới dự kiến ​​sẽ có trong thế hệ iPhone tiếp theo của Apple, nhưng cũng sẽ xuất xưởng cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh khác.

Thùy Trang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.