Một số đối tượng đã thu thập các tờ thông báo kết quả được in ra từ thiết bị đầu cuối tại các điểm bán hàng của công ty để bán cho khách hàng thay vì các tờ vé số tự chọn.
Hàng trăm người dân tại Gia Lai đã “đổ” hơn 48 tỷ đồng tham gia sàn tài chính tiền ảo đa cấp với tên gọi sàn giao dịch fxmt4.us của “Ngân hàng cộng đồng bitcoin”. Đa số người dân vay mượn tiền để chơi sau khi bị đảo lừa không còn khả năng trả tiền vay nên có 2 người đã tự tử.
"Lừa đảo trong các cuộc làm ăn giữa doanh nghiệp Việt Nam ở Trung Đông và Châu Phi khá nhiều. Chủ yếu là lừa không trả tiền hàng đã xuất khẩu" - Phó Vụ trưởng Lê Thái Hòa chia sẻ tại hội thảo Xúc tiến thương mại sang thị trường Trung Đông - Châu Phi được Bộ Công Thương tổ chức sáng nay.
Không chỉ hành vi cố tình sai phạm hay lừa đảo của cá nhân, tổ chức mà sự nhầm lẫn ngẫu nhiên giữa tên hai công ty, nhãn hiệu hay mã chứng khoán đều có thể gây ra thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa gửi thư đến khách hàng, cảnh bảo đã ghi nhận một số trường hợp giao dịch giả mạo ngân hàng điện tử bằng nhiều chiêu thức khác nhau.
Trước thông tin do Đất Xanh phát đi về việc “chuẩn bị nguồn cung mới 3.800 căn hộ” và “nhận chuyển nhượng một dự án quy mô 8,6 ha tại phường Dĩ An” thông qua công ty con Hà An, chủ đầu tư dự án khẳng định chưa từng ký hợp đồng mua bán dự án này. Phía Đất Xanh cũng không xác nhận đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng.