|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lợi nhuận ngành công nghiệp Trung Quốc giảm hơn 3% trong tháng 6

19:00 | 27/07/2019
Chia sẻ
Lợi nhuận từ các công ty công nghiệp của Trung Quốc đã giảm trong tháng 6 sau khi tăng vào tháng trước, dấy lên lo ngại sự chậm lại trong sản xuất dưới tác động của một cuộc chiến thương mại sẽ lan sang tăng trưởng kinh tế.

Lợi nhuận ngành công nghiệp đã giảm 3,1% trong tháng 6 so với một năm trước đó xuống 601,9 tỉ nhân dân tệ (tương đương 87,5 tỉ USD), theo dữ liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố hôm thứ Bảy (27/7), sau khi tăng 1,1% trong tháng Năm.

Luỹ kế đến tháng 6, các công ty trong ngành công nghiệp đã thu về lợi nhuận trị giá 2.980 tỉ nhân dân tệ, giảm 2,4% so với một năm trước đó, và so với mức giảm 2,3% trong giai đoạn 5 tháng đầu năm. 

Lợi nhuận ngành công nghiệp của Trung Quốc đã giảm dần kể từ nửa cuối năm 2018 khi nền kinh tế chậm lại và tranh chấp thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang, với nhiều công ty trong ngành ra quyết định dừng kinh doanh và thu hẹp đầu tư sản xuất.

Tăng trưởng kinh tế trong quí II của Trung Quốc đã chậm lại ở mức thấp gần 30 năm.

Sự sụt giảm về lợi nhuận trong nửa đầu năm là do lợi nhuận trong lĩnh vực ô tô, chế biến dầu và thép thu hẹp, ông Zhu Hong của cục thống kê cho biết trong một tuyên bố đính kèm dữ liệu.

Lạm phát giá sản xuất, một thước đo lợi nhuận công nghiệp, giảm về 0 trong tháng 6 so với một năm trước, gợi lại những lo ngại về giảm phát, điều có thể khiến các cơ quan chức năng đưa ra biện pháp kích thích mạnh hơn.

104132024-GettyImages-625667928

Ảnh: Getty Image.

Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau lần đầu tiên vào thứ Ba (30/7) kể từ khi nhà lãnh đạo của hai hai nước đồng ý khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại kéo dài một năm vào cuối tháng 6. 

Washington và Bắc Kinh đã áp thuế hàng tỉ USD đối với hàng nhập khẩu mỗi quốc gia, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và khiến thị trường tài chính chao đảo trong cuộc tranh chấp về cách Trung Quốc giao thương với phần còn lại của thế giới.

Tháng 6 đánh dấu tròn một tháng kể từ khi thuế quan bổ sung Mỹ áp lên 200 tỉ USD giá trị hàng Trung Quốc có hiệu lực sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ bể. Cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm.

'Vận may không ngờ tới'

Mặc dù vậy, dữ liệu công bố hôm 27/7 cho thấy lợi nhuận từ ngành vật liệu xây dựng và máy móc đã bù đắp phần nào sự sụt giảm chung của lợi nhuận trong nửa đầu năm.

Nhân nhân có thể là chi tiêu chính phủ cho cơ sở hạ tầng cao hơn đã hỗ trợ một số công ty, như nhà sản xuất thiết bị đường sắt, thợ mỏ và nhà sản xuất kim loại.

Trong tháng này, công ty Sany Heavy Industry cho biết dự kiến lợi nhuận nửa đầu năm sẽ tăng 91,8 - 106,6% so với một năm trước đó.

Tuy nhiên, thu nhập của các nhà sản xuất thiết bị điện tử và viễn thông, vốn dễ bị tổn thương bởi thuế quan của Mỹ hơn các loại sản phẩm khác, đã giảm 7,9% trong 6 tháng đầu năm.

Hợp đồng quặng sắt được giao dịch tích cực nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã tăng 16,4% trong tháng 6, làm giảm lợi nhuận của ngành thép.

Lợi nhuận tại các công ty công nghiệp nhà nước của Trung Quốc đã giảm 8,7% trên cơ sở hàng năm trong 6 tháng đầu năm, theo cơ quan thống kê.

Tính đến cuối tháng 6, nợ phải trả của các công ty trong ngành công nghiệp tăng 5,6% so với cùng kì, so với mức tăng 5,3% vào cuối tháng 5.

Lợi nhuận của khu vực tư nhân tăng 6% trong nửa đầu năm, chậm lại từ mức 6,6% trong 5 tháng đầu năm.

Lyly Cao

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.