|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Lợi nhuận của các nhà xuất khẩu cá tra Việt Nam giảm vì gặp trở ngại trên thị trường Mỹ

10:48 | 04/11/2019
Chia sẻ
Các nhà xuất khẩu cá tra Việt Nam đang gặp khó khăn khi xuất khẩu sang Mỹ và các thị trường tiềm năng khác chậm lại trong năm 2019.
ca_tra

Lợi nhuận của các nhà xuất khẩu cá tra của Việt Nam sụt giảm khi gặp trở ngại với thị trường Mỹ

Tháng 9 là tháng thứ 7 liên tiếp ghi nhận giá trị xuất khẩu cá tra giảm so với cùng kì năm ngoái, theo dữ liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP). 

Nhìn chung, Việt Nam đã xuất khẩu các sản phẩm cá tra trị giá 156,7 triệu USD trong tháng 9, giảm 14,6% so với cùng kì năm ngoái.

Mặc dù xuất khẩu cá tra đến Trung Quốc trong năm 2019 tăng 37,5% lên 60,8 triệu USD khiến Trung Quốc trở thành thị trường cá tra lớn nhất của Việt Nam, mức tăng này không thể nâng giá trị xuất khẩu chung của ngành. 

Doanh số bán hàng sang Mỹ, quốc gia nhập khẩu cá tra Việt Nam lớn nhất trong năm ngoái, giảm mạnh 57,3% so với cùng kì xuống còn 20,46 triệu USD trong tháng 9.

Tổng giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm giảm 8,5% xuống còn 1,46 tỉ USD. Trung Quốc chiếm 30,9% tổng giá trị xuất khẩu với 450,7 triệu USD, tăng 19,6%. Ở vị trí thứ hai là Mỹ, chiếm 14,3% tổng giá trị, tương đương 208,3 triệu USD, giảm 43,6% so với cùng kì năm 2018.

Trong khi giá trị xuất khẩu sang EU năm 2019 tăng 7,3% lên 189,3 triệu USD, chiếm 13% tổng giá trị, mức tăng này không thể bù đắp sự suy yếu kéo dài trong xuất khẩu sang Mexico, Brazil và Colombia, các nhà xuất khẩu trước đây được cho là thị trường tiêu thụ cá tra tiềm năng. VASEP cho biết sự suy giảm dự kiến sẽ tiếp tục đến cuối năm 2019.

Vĩnh Hoàn, nhà xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam, đã xuất khẩu khối lượng trị giá 22 triệu USD trong tháng 9, giảm 22,7% so với tháng trước. Trong báo cáo công bố ngày 19/10, công ty cho biết hiệu suất xuất khẩu kém là do doanh số bán hàng thấp hơn tại Trung Quốc.

Tháng 9 là tháng thứ ba liên tiếp giá trị xuất khẩu của Vĩnh Hoàn giảm so với tháng trước và lãi sau thuế giảm đáng kể trong năm 2019. Lãi sau thuế của công ty đạt 254 tỉ đồng trong quí III năm nay, giảm 58,3% so với cùng kì.

"Sự giảm sút lãi sau thuế trong quí III là do khối lượng xuất khẩu và giá bán thấp hơn", Vĩnh Hoàn cho biết trong báo cáo gửi Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh mà không cung cấp thêm bất kì chi tiết nào.

Trong 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lãi sau thuế đạt 981 tỉ đồng, giảm 5,3% so với cùng kì năm ngoái.

Doanh thu của công ty trong quí III là 1.880 tỉ đồng, thấp hơn 25,5% so với năm trước. Trong 9 tháng đầu năm, doanh số bán hàng đạt 5,696 nghìn tỉ đồng, giảm 13,3% so với năm trước.

Tuy nhiên Vĩnh Hoàn cho biết công ty đã có sự phục hồi nhỏ trong giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong vào tháng 9 so với tháng 8 do sự ổn định thị trường và dự đoán chính xác về nhu cầu trong các kì nghỉ lễ. 

Trong cuộc triển lãm Vietfish 2019 vào cuối tháng 8, Giám đốc điều hành công ty bà Nguyễn Ngô Vi Tâm hi vọng giá cá tra xuất khẩu bắt đầu tăng từ tháng 10 do sản xuất ít hơn và nhu cầu cao hơn tập trung vào mùa lễ hội, theo Seafood Source.

Vĩnh Hoàn không phải là nhà xuất khẩu cá tra duy nhất của Việt Nam ghi nhận lãi sau thuế sụt giảm. 

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thuỷ Sản Cửu Long An Giang (CL-Fish), có trụ sở tại đồng bằng sông Cửu Long, ngày 12/10 báo cáo lãi sau thuế đạt 19,2 tỉ đồng trong quí III, giảm 80% so với cùng kì, chủ yếu do doanh thu và giá cá tra xuất khẩu giảm.

Một nhà xuất khẩu lớn khác, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (IDI), cho biết lãi sau thuế của hãng giảm 29% xuống còn 226 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm vì đã kí hợp đồng mua nguyên liệu từ nông dân địa phương trong khi giá cả tăng cao vào đầu năm. Kể từ thời điểm đó, công ty trải qua sự suy giảm mạnh.

Tuy nhiên Công ty Cổ phần Nam Việt (Navico) không bị thua lỗ, với lãi sau thuế trong quí III tăng 34 % lên 152,8 tỉ đồng. 

Công ty đang chờ sự chấp thuận từ chính quyền Mỹ để quay trở lại thị trường này sau khi ngừng xuất khẩu vào năm 2014. Thị trường quan trọng nhất của công ty hiện là Trung Quốc.

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) mới đây đã tuyên bố Mỹ sẽ loại bỏ thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm cá tra từ Việt Nam trong đánh giá sơ bộ lần thứ 15 (POR15) trong khoảng thời gian từ ngày 1/8/2017 đến ngày 31/7/2018.

Linh Giang

Dòng tiền vẫn dồi dào trên TTCK, song cần chắt lọc lựa chọn cổ phiếu
Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán đang tiếp tục tăng trưởng tích cực nhờ dòng tiền dồi dào. Tuy nhiên, ở mức định giá cao, cơ hội sẽ trở nên khó hơn, nhà đầu tư nên cân nhắc lựa chọn các cổ phiếu có mức định giá vẫn hấp dẫn.