|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lo sợ tác động của dịch covid-19 đến kinh tế, Tổng thống Hàn Quốc đề xuất lập ngân sách bổ sung

17:30 | 24/02/2020
Chia sẻ
Hôm nay (24/2), Tổng thống Moon Jae-in đề xuất rằng chính phủ Hàn Quốc nên cân nhắc lập ngân sách bổ sung khẩn cấp để hỗ trợ cuộc chiến "kép" chống lại dịch covid-19 và tác động của dịch đến kinh tế Hàn Quốc.

"Chúng ta nên huy động toàn bộ nguồn lực quốc gia để ngăn chặn sự lây lan của dịch covid-19", Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh tại cuộc gặp với các trợ lí cấp cao hôm 24/2, trong bối cảnh số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gia tăng nhanh chóng tại Hàn Quốc.

Ông Moon đã mời 10 chuyên gia trong nước về bệnh truyền nhiễm đến phiên họp trên, trong đó có ông Peck Kyong-ran - người đứng đầu Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm Hàn Quốc, theo Yonhap News.

Ông chủ Nhà Xanh kêu gọi chính phủ Hàn Quốc nên "mạnh tay rót" ngân sách để giúp hồi sinh kinh tế của các địa phương chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19, đặc biệt là thành phố Daegu (cách thủ đô Seoul 300 km) cũng như các khu vực lân cận khi số ca nhiễm mới tăng mạnh chỉ trong vài ngày.

Lo sợ tác động của dịch covid-19 đến kinh tế Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in đề xuất lập ngân sách bổ sung - Ảnh 1.

Tổng thống Moon Jae-in tham gia cuộc họp định kì cùng các cố vấn cấp cao. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự xuất hiện của 10 chuyên gia y tế Hàn Quốc về lĩnh vực bệnh truyền nhiễm. (Ảnh: Yonhap News)

Ông Moon đã chỉ đạo chính phủ xem xét việc phân bổ ngân sách bổ sung sớm "nếu cần thiết" và nhanh chóng chi tiền từ các quĩ dự phòng hiện có, trị giá khoảng 3,4 nghìn tỉ won (tương đương 2,8 tỉ USD).

Tổng thống Moon Jae-in chỉ ra rằng thời điểm là yếu tố quan trọng cho một bước đi chính sách nhằm giảm thiểu thiệt hại cho cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và hồi sinh kinh tế của các địa phương đang gặp khó khăn.

Theo Yonhap News, việc một chính phủ Hàn Quốc kêu gọi phân bổ ngân sách bổ sung trong nửa đầu năm là điều hiếm khi xảy ra.

Đội ngũ cố vấn kinh tế của ông Moon được dự đoán là sẽ tìm cách thông qua một dự luật "siêu ngân sách" trị giá hơn 10 nghìn tỉ won trong năm nay.

Khi Hàn Quốc phải chịu thiệt hại về kinh tế do dịch MERS gây ra hồi năm 2015, Quốc hội nước này đã phê chuẩn dự luật ngân sách trị giá 11,6 nghìn tỉ won. Trong đại dịch SARS năm 2003, một gói ngân sách bổ sung trị giá 7,5 nghìn tỉ won cũng đã được thông qua.

Ngoài ra, ông Moon cũng kêu gọi người dân tin tưởng vào các biện pháp kiểm dịch của chính phủ và gia nhập "lực lượng toàn dân" nhằm kiểm soát bệnh dịch.

"Tôi muốn yêu cầu mọi người tin tưởng vào khả năng kiểm dịch và hệ thống y tế của chúng ta. Đồng thời, các bạn hãy tham gia vào nỗ lực chung nhằm vượt qua khó khăn hiện tại", ông nói thêm.

Hôm 23/2, Hàn Quốc đã nâng cảnh báo dịch covid-19 tại nước này lên mức cao nhất - mức đỏ. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm kể từ dịch cúm A H1N1 hồi năm 2009, Hàn Quốc nâng cảnh báo lên mức cao nhất trong thang điểm 4 cấp độ của nước này.

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 14h30 (giờ Việt Nam) ngày 24/2, ngoài Trung Quốc đã có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 79.367 và số ca tử vong là 2.619.

Đáng chú ý, Hàn Quốc với 763 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 7 ca tử vong đã vượt qua du thuyền hạng sang Diamond Princess để trở thành ổ dịch lớn thứ hai bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Khả Nhân

ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.