|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàn Quốc trở thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới với 7 ca tử vong và 763 ca nhiễm SARS-CoV-2

12:56 | 24/02/2020
Chia sẻ
Hôm nay (24/2), Hàn Quốc xác nhận có thêm ca tử vong thứ 7 do nhiễm virus corona (SARS-CoV-2) và 161 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 763. Tính đến nay, Hàn Quốc đã vượt qua du thuyền Diamond Princess để trở thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục.

Yonhap News dẫn lời các quan chức y tế Hàn Quốc tuyên bố sẽ ngăn chặn sự lây lan của dịch covid-19 tại thành phố Daegu, địa phương ghi nhận hơn một nửa trong tổng số ca bệnh đã được báo cáo.

Trong sáng hôm nay, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới ở Daegu đã tăng từ 131 lên 457 trường hợp, bất chấp nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh của cơ quan y tế địa phương. Hiện tại, khoảng 2,5 triệu dân ở thành phố này đang được yêu cầu ở yên trong nhà.

Các cơ quan y tế Hàn Quốc đã bày tỏ hi vọng rằng dịch covid-19 có thể ngăn chặn được. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định chủng virus SARS-CoV-2 có thể lây lan trên toàn quốc vì các trường hợp không có liên hệ rõ ràng với Trung Quốc hoặc số ca nhiễm mới tiếp tục được phát hiện ở Seoul và một số khu vực khác.

Chia sẻ với các phóng viên, Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kim Gang-lip cho hay: "Nếu các cơ quan chuyên trách không thể ngăn chặn dịch covid-19 lây lan ở Daegu, nhiều khả năng dịch bệnh có thể lan rộng trên toàn quốc".

Ông Kim cho biết để tăng cường tuyến đầu nhằm đẩy lùi dịch bệnh, các cơ quan y tế Hàn Quốc sẽ nhanh chóng tìm ra những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và cách li họ.

Hàn Quốc trở thành ổ dịch covid-19 lớn thứ hai thế giới với 7 trường hợp tử vong và 763 ca nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Một khu chợ ở thành phố Daegu phải đóng cửa để ngăn virus SARS-CoV-2 lây lan. (Ảnh: Yonhap News)

Yonhap News dẫn lời một số quan chức cho hay các cơ quan y tế đã kiểm tra khoảng 28.000 người từng xuất hiện triệu chứng cúm trong hai tuần qua tại Daegu.

Mặc dù số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng đáng báo động trong những ngày gần đây, chính phủ Hàn Quốc hiện chưa có kế hoạch mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài từ các tỉnh thành khác của Trung Quốc.

Hiện tại, Hàn Quốc đã cấm công dân nước ngoài nhập cảnh từ tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch covid-19 tại Trung Quốc.

Một kiến nghị kêu gọi Tổng thống Moon Jae-in mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với các tỉnh thành khác của Trung Quốc đã thu về hơn 700.000 chữ kí.

Hôm 23/2, Seould đã nâng cảnh báo dịch covid-19 tại nước này lên mức cao nhất - mức đỏ. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm kể từ dịch cúm A H1N1 hồi năm 2009, Hàn Quốc nâng cảnh báo lên mức cao nhất trong thang điểm 4 cấp độ của nước này.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã chỉ thị cho toàn bộ trường mẫu giáo và trường học hoãn học kì mới thêm một tuần nhằm ngăn dịch bệnh lây lan rộng hơn.

Tính đến nay, đã có 7 bệnh nhân tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ khi dịch này bùng phát tại Hàn Quốc vào cuối tháng 1.

Hàn Quốc xác nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên từ một người phụ nữ Trung Quốc đến từ tâm dịch Vũ Hán hôm 20/1. Theo KCDC, tính đến sáng 23/2, Hàn Quốc đã điều trị thành công cho 18 bệnh nhân.

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 11h (giờ Việt Nam) ngày 24/2, ngoài Trung Quốc đã có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 79.363 và số ca tử vong là 2.619.

Khả Nhân