|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lo ngại tiến độ sản xuất bị ảnh hưởng, Samsung Display kiến nghị Việt Nam không cách li với 700 kĩ sư đến từ Hàn Quốc

15:34 | 10/03/2020
Chia sẻ
Công ty thành viên của Samsung Electronics đang kiến nghị lên Chính phủ Việt Nam miễn cách li bắt buộc cho 700 kĩ sư đến từ Hàn Quốc để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất dòng sản phẩm màn hình mới ra mắt vào nửa cuối năm.
Samsung Display kiến nghị Việt Nam không cách li 700 kĩ sư đến từ Hàn Quốc - Ảnh 1.

Samsung Display kiến nghị Việt Nam không cách li 700 kĩ sư đến từ Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Việt Nam đã ra lệnh cách li bắt buộc 14 ngày đối với công dân đến từ Hàn Quốc nhằm hạn chế khả năng lây lan của dịch bệnh do virus corona chủng mới (COVID-19).

Theo Reuters, qui định trên gây trở ngại không nhỏ với các công ty Hàn Quốc, vốn là quốc gia đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam. Samsung Display hiện đang vận hành một nhà máy tại Bắc Ninh, nơi sản xuất các tấm hình OLED dùng trong sản phẩm điện thoại thông minh cung cấp cho Samsung Electronics, Apple và Huawei. 

"Hàng năm vào giai đoạn này, Samsung Display sẽ cử các kĩ sư từ Hàn Quốc đến Việt Nam để chuẩn bị cho quá trình sản xuất sản phẩm mới, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm. Do đó việc hạn chế nhập cảnh có thể khiến cho kế hoạch bị đình trệ", Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho hay.

Công ty con của Samsung Electronics, đang kiến nghị với Chính phủ Việt Nam về việc miễn cách li bắt buộc với các kĩ sư đến từ Hàn Quốc nếu họ khai báo y tế đầy đủ.

Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc và là thị trường lớn thứ 5 về cung ứng hàng hóa cho Hàn Quốc.

Theo Reuters, chỉ riêng Samsung Electronics đã chiếm 1/4 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam; phía quốc gia Đông Nam Á là nơi sản xuất hơn một nửa số smartphone của Samsung trên toàn cầu. 

Theo cập nhật từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 12h (giờ Việt Nam) ngày 10/3, ngoài Trung Quốc đã có đến 102 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 114.156 và số ca tử vong là 4.018.

Trước khi bị Italy đẩy về vị trí thứ ba, Hàn Quốc từng là ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục khi số ca nhiễm mới gia tăng đột biến kể từ trường hợp bệnh nhân số 31. Hiện tại, số ca dương tính và tử vong tại Hàn Quốc đã chững lại đáng kể, lần lượt ghi nhận ở 7.513 và 54 ca.

Khả Nhân