|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lịch trình đi lại dày đặc của ca nhiễm COVID-19 thứ 9 tại Hà Nội

20:32 | 16/08/2020
Chia sẻ
Trước khi được xác nhận mắc COVID-19, bệnh nhân thứ 9 ở Hà Nội từng đi Đà Nẵng, Sầm Sơn (Thanh Hóa) và đi làm tại cơ quan.
Lịch trình đi lại dày đặc của ca nhiễm COVID-19 thứ 9 tại Hà Nội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: suckhoedoisong.vn)

Chiều 16/8, Bộ Y tế công bố thêm 11 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có một trường hợp ở Hà Nội (BN962) là nam, sinh năm 1990, là nhân viên ngân hàng tại số 38 Hàng Da, quận Hoàn Kiếm. Bệnh nhân hiện đang ở trọ tại ngõ 9 Nguyễn Văn Trỗi (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân).

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, từ ngày 20/7 đến 22/7 bệnh nhân đi công tác Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhân lưu trú tại khách sạn Sunday, số 331 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng. 

Trong đó, sáng 21/7, bệnh nhân có đến văn phòng công chứng Đà Nẵng và UBND quận Sơn Trà. Tối cùng ngày, bệnh nhân đi ăn tại quán bún ở đường Hùng Vương.

Ngày 22/7 bệnh nhân đến chợ Cồn và ra sân bay về Hà Nội trên chuyến bay VJ520 khởi hành lúc 11h35 và về đến Hà Nội khoảng 14h. Sau đó bệnh nhân bắt Grab về nhà. Tối cùng ngày, bệnh nhân có đến thăm vợ con tại đường Đại La (quận Hai Bà Trưng).

Ngày 23/7 đến 24/7 bệnh nhân đi làm bình thường tại 28 Hàng Da, quận Hoàn Kiếm. Ở cơ quan, bệnh nhân tiếp xúc với tất cả nhân viên tại cơ quan (khoảng 20 người).

Ngày 25/7 đến 26/7 bệnh nhân có đi du lịch với cơ quan tại Sầm Sơn, đoàn đi Sầm Sơn có 19 người. Trong 2 ngày nghỉ tại Sầm Sơn, bệnh nhân chỉ tiếp xúc với các thành viên trong đoàn.

Ngày 26/7 đến 3/8 bệnh nhân thực hiện tự cách li tại nhà trọ tại địa chỉ ngõ 91 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.

Đến ngày 3/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt 39 độ C. Bệnh nhân đi xe máy cá nhân đến Bệnh viện Thanh Nhàn khám và nhập viện. Bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội làm xét nghiệm. Bệnh nhân ở cùng phòng với BN812 (được xác định mắc COVID-19 cách đây vài ngày) và bệnh nhân khác (có đeo khẩu trang).

Bệnh nhân có mượn điện thoại của BN 812 gọi về cho gia đình (bệnh nhân 812 là F1 của bệnh nhân 447, được cách ly tại Bệnh viện Công an TP Hà Nội, đến 3/8 có triệu chứng được đưa đến khám và cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn).

Tiếp đó, ngày 4/8, BN962 và bệnh nhân cùng phòng có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 (một bệnh nhân cùng phòng có kết quả xét nghiệm âm tính ngày 9/8). Chiều 4/8, bệnh nhân được ra viện vì đã qua 14 ngày về từ Đà Nẵng và không còn triệu chứng sốt.

Từ ngày 4/8 đến 14/8 bệnh nhân không đi làm, tự cách li tại phòng trọ (một mình). Hàng ngày, bệnh nhân nhận gọi ship đồ ăn, thanh toán qua thẻ, không tiếp xúc trực tiếp với người giao hàng. 

Tại khu nhà trọ, bệnh nhân có tiếp xúc với chủ nhà trọ là anh L.H.D. (sinh năm 1986) và bà H.T.K.D (sinh năm 1959 - là mẹ anh D.), lúc tiếp xúc có đeo khẩu trang.

Ngày 8/8 bệnh nhân có nhờ một đồng nghiệp (trú tại 629 Giải Phóng) mua đồ đến và có tiếp xúc gần (2 người đều đeo khẩu trang). Ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng giảm vị giác, giảm khứu giác.

Ngày 14/8, bệnh nhân tự lái xe máy đến Bệnh viện Thanh Nhàn, gửi xe tại bãi đỗ xe trước cổng viện và được chuyển vào khu cách li T9.

Ngày 15/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, Bệnh viện Thanh Nhàn cho kết quả sàng lọc dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó mẫu bệnh phẩm được gửi ngay đến CDC Hà Nội để làm xét nghiệm, cùng ngày CDC Hà Nội xét nghiệm kết quả dương tính. 

Hiện tại, bệnh nhân đang cách li và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở 2.

Như vậy, tính đến 18h ngày 16/8, Việt Nam có tổng cộng 962 ca mắc COVID-19, trong đó 336 ca nhiễm nhập cảnh được cách li ngay và 626 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay ghi nhận 486 ca.

Hà Lê