|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lịch trình di chuyển phức tạp qua 5 tỉnh thành của 2 ca tái dương tính ở Hà Tĩnh

15:50 | 06/05/2021
Chia sẻ
Sau khi cách ly tập trung, 2 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và đến nhiều địa phương như Tây Ninh, TP HCM, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ngày 6/5, TP HCM đã truy vết 2 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi được điều trị, cách ly tập trung tại Tây Ninh và TP HCM, theo tin từ báo Hà Tĩnh.

Hai trường hợp này là bệnh nhân N.T.T., 32 tuổi; ngụ thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, Chị T. từ Dubai nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP cùng 4 người khác; 

Bệnh nhân N.T.H., 28 tuổi; ngụ thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà. Chị H. đi từ Campuchia về Tây Ninh khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính và được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Cả 2 bệnh nhân có lịch trình di chuyển rất phức tạp qua 5 tỉnh, TP gồm: Tây Ninh, TP HCM, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh; và tới những nơi đông người như sân bay, bến xe.

Lịch trình di chuyển bệnh nhân N.T.T.:

Trước khi về Việt Nam khoảng 2 tuần, bệnh nhân xét nghiêm lần 1 tại Dubai có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó khoảng 1 tuần, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu lần 2 và cho kết quả âm tính.

13/4: Đi chuyến bay số hiệu VN088 về Việt Nam, nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất lúc 23h40, được cách ly tại khu C Trường Quân sự TP HCM và có kết quả âm tính 3 lần.

30/4: Đi taxi đến bến xe An Sương (TP HCM) để đi xe khách về Hà Tĩnh. Bệnh nhân đến bến xe An Sương lúc 19h và thuê nhà nghỉ Minh Ngọc hoặc Ngọc Minh, ở phía bên phải cổng bến xe An Sương.

1/5: Đi xe khách Thiện Phương (BKS 18D-02136), trên xe có 25 người cả hành khách và nhà xe. Đến trưa, xe ăn trưa tại quán Hải Đăng (Phan Rí, Phan Thiết) và ăn tối tại quán A Béo (Phú Mỹ, Bình Định).

2/5: 5h30 bệnh nhân về đến Hà Tĩnh, xuống xe ở Ngã ba Giang, sau đó lên xe taxi về nhà riêng. Xe khách Thiện Phương tiếp tục di chuyển và dừng lại ăn tại quán phở Đền Cua (Nghệ An), ăn trưa ở thị trấn Gôi (Nam Định). Đến 8h – 9h bệnh nhân ra trạm Y tế xã Việt Tiến để khai báo y tế. 14h – 16h tại nhà riêng nơi bệnh nhân đang tự cách ly có tổ chức một lớp học tiếng Anh ở ngoài sân nhà, gồm 1 giáo viên và 13 học sinh (tất cả không đeo khẩu trang).

2/5 – 5/5: Bệnh nhân tự cách ly tại nhà và được lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh nhân có kết quả dương tính nCoV.

Lịch trình di chuyển bệnh nhân N.T.H:

25/3: Nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam; Cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh và được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính. 

12/4: Được công bố khỏi bệnh sau khi có ba lần kết quả xét nghiệm âm tính và tiếp tục được cách ly tập trung tại BVĐK Tây Ninh. Được lấy mẫu xét nghiệm hai lần có kết quả âm tính. 

25/4: Kết thúc cách ly tập trung đi xe taxi từ tây Ninh đi lên TP HCM chơi và thuê khách sạn ở quận Bình Thạnh (không nhớ tên khách sạn), có đeo khẩu trang. 

27/4: Bay ra Đà Nẵng, thuê khách sạn (không nhớ tên) trên đường Yên Bái, TP Đà Nẵng, có đeo khẩu trang. 

28/4: Bay từ Đà Nẵng về sân bay Vinh trên chuyến bay của hãng Bamboo Airway số hiệu QH2052 (cất cánh lúc 13h, đến sân bay Vinh lúc 14h10). 

29/4: Chị gái đón bằng xe riêng về nhà tại thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, Thạch Hà. Có khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà chị gái: N.T.T tại thôn Sâm lộc, xã Tượng Sơn, Thạch Hà. 

1/5: Bệnh nhân có đi về nhà bố mẹ đẻ tại Xóm 7, xã Thạch Lạc, Thạch Hà và có tiếp xúc với B.T.N – người bán hàng tạp hoá tại Xóm 7, xã Thạch Lạc. 

4/5: Về nhà chị gái tiếp tục thực hiện cách ly tại một phòng riêng, ngày 4/5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1.

5/5: Bệnh nhân có kết quả dương tính nCoV.

Như Ngọc