|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Lancet: Phục hồi sau đại dịch có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tình trạng an ninh lương thực

20:14 | 21/10/2021
Chia sẻ
Theo báo cáo, biến đổi khí hậu cũng đặt ra một mối nguy lớn đối với an ninh lương thực vốn đã ảnh hưởng đến hơn 2 tỷ người.
Lancet: Phục hồi sau đại dịch có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tình trạng an ninh lương thực - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: TTXVN.

Theo Lancet Countdown, một nghiên cứu thường niên quy mô nhất về tác động của biến đổi khí hậu đến sức khỏe của con người, đà phục hồi của các nước sau đại dịch nhờ việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch có thể kéo dài những tác động đến sức khỏe con người và có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh về lương thực và nguồn nước, nắng nóng và sự lây lan các bệnh truyền nhiễm vốn đang đe dọa hàng tỷ người trên toàn cầu.

Báo cáo cho biết có đến 19% các khu vực đất đai rộng lớn trên Trái Đất đã bị ảnh hưởng của tình trạng hạn hán cực đoan vào năm 2020 và cảnh báo biến đổi khí hậu đặt ra một mối nguy lớn đối với an ninh lương thực vốn đã ảnh hưởng đến hơn 2 tỷ người.

Theo báo cáo trên, những gián đoạn đối với chu kỳ của nước do nắng nóng đã rút ngắn thời gian trưởng thành của cây trồng, khiến sản lượng thấp, từ đó gây ra những tác động chưa từng có đến sản lượng lương thực.

Báo cáo cho biết, sản lượng ngô tiềm năng đã giảm 6% so với mức của giai đoạn 1981-2010. Sản lượng lúa mỳ tiềm năng giảm 3% và sản lượng lúa giảm 1,8%. So với các mức trong lịch sử, bộ phận dân số trên 65 tuổi trên toàn cầu đã phải trải qua thêm 3,1 tỷ ngày nắng nóng cực đoan trong năm ngoái.

Dân số của 134 quốc gia hiện đứng trước mối đe dọa lớn hơn từ thiên nhiên so với bất cứ khi nào trước đây và hàng triệu nông dân và công nhân xây dựng đang mất thu nhập do số ngày nóng cực đoan gia tăng.

Biến đổi khí hậu đang tạo ra những điều kiện lý thưởng cho các căn bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, Zika, dịch tả và sốt rét ở nhiều khu vực trên toàn cầu hơn so với chỉ vài thập kỷ trước, trong đó có cả châu Âu.

Lê Minh