Tính đến ngày 26/6, lãi suất tiền gửi của các ngân hàng chỉ có sự giảm nhẹ ở các kì hạn trên 6 tháng, lãi suất liên ngân hàng qua đêm xuống mức kỉ lục 0,14%/năm.
Trong những ngày trước và sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, NHNN đã thực hiện hút ròng 25.000 tỉ đồng trên thị trường nhưng cơ quan này cũng bơm một lượng tiền lớn qua việc mua vào ngoại tệ.
Trong tuần qua, thanh khoản trên liên ngân hàng vô cùng dồi dào, lãi suất giảm sâu tại kì hạn qua đêm và kì hạn 1 tuần. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung tiền đồng từ các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và dòng tiền từ kho bạc.
Các chuyên gia của BVSC cho rằng nhiều khả năng lượng kiều hối tăng lên vào thời điểm cuối năm dẫn đến hoạt động mua ròng ngoại tệ của NHNN đã khiến cho tiền đồng tiếp tục được bơm ra hạ nhiệt thanh khoản hệ thống.
Theo số liệu của BVSC, tính đến hết ngày 19/7, lãi suất qua đêm ở mức 2,75%/năm, giảm 0,5 điểm % so với cuối tháng 6 và giảm 2 điểm % so với thời điểm đầu năm.
Thống kê của NHNN cho thấy hoạt động ngân hàng tuần qua không có nhiều thay đổi đáng kể so với các tuần trước đó, ngoại trừ việc tỷ giá USD có dấu hiệu giảm nhẹ do hiệu ứng từ thị trường quốc tế.
Lãi suất huy động của các NHTM từ dân cư và các tổ chức kinh tế đang có xu hướng ổn định, trong khi đó lãi suất trên thị trường 2 có dấu hiệu giảm trong tháng 5.
Trong tuần cuối tháng 5, mặc dù NHNN hút ròng liên tục tới 30.149 tỉ đồng nhưng lãi suất qua đêm trên liên ngân hàng đã giảm không ngừng xuống mức thấp nhất trong 8 tháng gần đây tại 2,87%/năm.
BVSC nhận định khi những rủi ro từ chiến tranh thương mại leo thang đối với thị trường tài chính gia tăng, mặt bằng lãi suất được dự báo khó có cơ hội giảm trong thời gian tới.
Trong tuần 10/12 - 14/12, NHNN đã hút ròng 8.280 tỉ đồng qua kênh OMO và tín phiếu. Cùng với đó, lãi suất liên ngân hàng trung bình tuần cũng có xu hướng giảm đối với các loại kỳ hạn qua đêm và 1 tuần.
NHNN cho biết, mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6 - 9%/năm đối với ngắn hạn; 9 - 11%/năm đối với trung và dài hạn. Cùng với đó, lãi suất huy động VND dao động từ 0,6 - 7,3% tùy theo từng kì hạn.
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?