Kinh Bắc đang sở hữu hơn 6.386 ha đất khu công nghiệp, 1.263 ha đất khu đô thị và 79 ha dự án khác. Song song với việc phát triển các dự án hiện tại, Kinh Bắc đang lập các dự án mới ở Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Tây Ninh, Vũng Tàu, Tiền Giang,…
Theo nhận định của SSI Research, dòng tiền dồi dào từ cho thuê đất KCN đã giúp KBC có tiền để mua lại trước hạn trái phiếu. Điều này cũng sẽ giúp giảm đáng kể áp lực nợ vay trong thời gian tới cho công ty.
KCN Quang Châu mở rộng của Kinh Bắc đang trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư cũng đang lên kế hoạch triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật.
Trong ba quý đầu năm, Kinh Bắc ghi nhận tổng lãi ròng gần 4.300 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh quý cuối năm giảm mạnh đã làm suy giảm lợi nhuận cả năm của doanh nghiệp.
Tại ĐHĐCĐ bất thường, Tổng Giám đốc KBC chia sẻ có tập đoàn điện tử đang đàm phán với công ty để xây dựng dự án 5 tỷ USD tại Bắc Ninh. Tại Hải Phòng, tập đoàn top 1 Đài Loan cũng đang ngỏ ý xây dựng một trung tâm thành phố rất lớn.
Kinh Bắc lên phương án chi tối đa là 3.400 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ. Tại ngày 30/9, Kinh Bắc ghi nhận khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trị giá 1.323 tỷ đồng; tổng nợ vay ngắn và dài hạn xấp xỉ 7.000 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn chiếm 50% tổng nợ vay.
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?