Trong năm 2019, Việt Nam tiếp nhận dòng tiền kiều hối lên tới 16,7 tỉ USD, xếp thứ 9 trong danh sách nhận kiều hối nhiều nhất thế giới xét theo giá trị tuyệt đối.
11 tháng kiều hối về TP HCM đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến trong tháng 12 là 1 tỉ USD, qua đó cả năm 2019 dự kiến đạt 5,3 tỉ USD, tăng trưởng khoảng trên 9% so với năm 2018...
Ấn Độ đã dẫn đầu thế giới về lượng kiều hối trong năm nay với 80 tỷ USD, theo sau là Trung Quốc (67 tỷ USD), Mexico và Philippines (34 tỷ USD mỗi nước) và Ai Cập (26 tỷ USD).
Việc giảm phí chuyển kiều hối về quê nhà đối với người lao động nhập cư có thể làm tổng số tiền chi cho lĩnh vực giáo dục tại các nước đang phát triển tăng thêm 1 tỷ USD.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 23/4, trong năm 2017, 266 triệu lao động nhập cư trên khắp thế giới đã gửi số kiều hối kỷ lục 466 tỷ USD về các quốc gia, tăng 8,5% so với 429 tỷ USD của năm 2016.
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM vừa cho biết, trong tháng 3 2018 đã có 190 triệu USD kiều hối chuyển về nước qua các TCTD trên địa bàn TP.HCM.
Làn sóng mở rộng nguồn cung đang tập trung mạnh ở miền Bắc. Trong 5 tháng đầu năm, hàng loạt doanh nghiệp từ Vinaconex, Hòa Phát, Kinh Bắc đến Vinhomes đã đồng loạt khởi công các khu công nghiệp quy mô lớn, bổ sung hơn 2.000 ha quỹ đất mới ra thị trường.