Sự tăng trưởng của kiều hối trong những năm gần đây đã góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế. Trong năm qua, dòng vốn này giúp cho một số dự án bất động sản dở dang được khởi động lại, một số doanh nghiệp cũng có thêm nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết lượng kiều hối về TP.HCM đến đầu tháng 11 đã đạt 3,9 tỉ USD, tăng 600 triệu USD so với một tháng trước.
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, lượng kiều hối gửi về TP.HCM tương đối ổn định, phần lớn chảy vào sản xuất thay vì vào lĩnh vực bất động sản như thời gian trước đây.
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM cho biết, 8 tháng đầu năm 2017, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM qua các kênh chính thức đạt 3 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.
Vừa nỗ lực để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), kiều hối, đẩy mạnh xuất khẩu thu ngoại tệ thì mỗi năm, người Việt vừa chi 3 tỉ USD mua nhà tại Mỹ...
Chỉ riêng tháng 11, lượng kiều hối chuyển về Mexico đã là 2,4 tỷ USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Cả năm ước tính lượng kiều hối về Mexico lên tới 27 tỷ USD.
Tỷ giá USD/VND năm 2016 diễn biến theo chiều hướng ổn định trong phần lớn thời gian nhờ một số chính sách lớn của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và sức mạnh của chính nền kinh tế.
Nhờ chính sách thông thoáng, dòng kiều hối về Việt Nam những năm gần đây đã gia tăng mạnh, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, bất động sản. Tuy nhiên, dòng kiều hối năm nay có phần chững lại do ảnh hưởng bởi nguồn kiều hối từ Mỹ.
Trong những năm qua, lượng kiều hối về TP HCM thường tăng 10%/năm, tuy nhiên, do những diễn biến không thuận lợi về kinh tế, chính trị trên thế giới trong thời gian gần đây, lượng kiều hối chuyển về TP HCM năm nay dự kiến sẽ sụt giảm.
Phó Thủ tướng yêu cầu việc lựa chọn Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đảm bảo công khai minh bạch, không xảy ra tình trạng xin cho và dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên cụ thể.