|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Kiến nghị vẫn trả lương cho công nhân khi cách ly phòng COVID-19

16:15 | 30/01/2021
Chia sẻ
Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP HCM kiến nghị thành phố cách ly 21 ngày đối với người đón Tết ở nơi có dịch và chủ lao động vẫn trả lương cho công nhân trong khi họ thực hiện cách ly.
Kiến nghị vẫn trả lương cho công nhân khi cách ly phòng COVID-19 - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM).

Theo nguồn tin từ Zing News, tại buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 sáng 30/1, ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP HCM (Hepza) đã kiến nghị thành phố cách ly 21 ngày đối với người đón Tết ở nơi có dịch. 

Đồng thời, ông cũng kiến nghị chủ lao động vẫn trả lương cho công nhân trong khi họ thực hiện cách ly.

Ông Hưng cho biết những ngày gần đây, ban quản lý đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp ghi lại lịch di chuyển của công nhân, đặc biệt là người ở các vùng có dịch mới trở lại thành phố.

Về chuyên gia và chủ doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam, vị lãnh đạo Hepza cho biết những trường hợp này đều được cách ly theo quy định ngay sau khi nhập cảnh.

Cũng tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND Võ Văn Hoan khẳng định TP HCM đến thời điểm hiện tại chưa có phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng, chỉ có nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài vào.

Vị phó chủ tịch cho biết với các lễ hội, sự kiện, tổ chức họp mặt, các nơi vẫn có thể tổ chức nhưng cần lưu ý xem sự kiện nào có thể thu gọn, hoặc tạm thời chưa tổ chức. Ông đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tự xem xét quy mô, mức độ và cách thức tổ chức.

"Trong điều kiện này, làm cách nào miễn sao đạt mục tiêu nhưng không ảnh hưởng đến xã hội. Tinh thần là do lãnh đạo đơn vị, UBND quận, huyện xem xét, còn đến giờ này chưa có ý kiến dừng", vị phó chủ tịch nói.

Ông Hoan cũng khuyến cáo không nên về quê nơi đang có dịch bệnh, nếu về thì phải thực hiện cách ly theo đúng quy định. 

Đối với các vùng quê chưa có dịch bệnh thì cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Đối với người dân ở lại TP HCM đón Tết cần đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu yếu phẩm, địa điểm vui chơi an toàn và thực hiện phòng chống dịch nghiêm túc.

Sáng cùng ngày, TP HCM đã ghi nhận trường hợp bệnh mới phát hiện trong cộng đồng. Cụ thể, bệnh nhân B.T.T (sinh năm 1993), thường trú tại xã Nam Tâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Lưu trú tại số 9 Đặng Minh Khiêm, phường 4, quận 11, TP HCM.

Bệnh nhân được đưa đến cách ly điều trị tại Bệnh viện quận 11 lúc 23h ngày 28/1 do khai báo có tiếp xúc với BN 1612 ở Hải Dương và có triệu chứng ho, đau đầu, mất khứu giác.

Lê Huy