Liên quan tới quyết định truy thu 575 tỷ đồng tiền thuế, Kiểm toán Nhà nước cho biết, Unilever đã đưa ra lý lẽ cho rằng mình đúng nhưng hơn 6 tháng vẫn không cung cấp được chứng cứ.
Mới đây, Kiểm toán Nhà nước khẳng định chỉ kiến nghị UBND TP. Đà Nẵng giải quyết việc chậm nộp tiền đấu giá đất của Công ty TNHH Vipico theo đúng quy định pháp luật, chứ không khẳng định phải thu hồi kết quả đấu giá như UBND TP Đà Nẵng vin vào để ra quyết định đối với công ty này.
Nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được Kiểm toán Nhà nước phát hiện tại Ban Quản lý Dự án Công trình Liên hợp Lọc Hoá Dầu Nghi Sơn thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký và ban hành Công điện số 1696/CĐ-KTNN về việc chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra thông qua hoạt động kiểm toán.
Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM) phải điều chỉnh lại một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính hai năm 2016 và 2017.
Sau khi kết luận của Kiểm toán Nhà nước về dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được công bố, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) – chủ đầu tư, tiếp tục lên tiếng lý giải.
Thông tin này là từ Thông báo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), mà Kiểm toán Nhà nước ban hành hơn một tháng trước.
Những vi phạm trong xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hóa được chỉ ra cho thấy, Nhà nước đối mặt với rủi ro bị “móc túi” tới hàng nghìn tỷ đồng.
Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày 10/9/2018, KTNN sẽ thực hiện kiểm toán tổng hợp tại 2 đơn vị, kiểm toán chi tiết tại 15 đơn vị dự toán, sự nghiệp có thu, 9 dự án xây dựng cơ bản và 2 doanh nghiệp của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân VN.
Công tác kiểm toán chống chuyển giá chưa được đưa ra bàn thảo và triển khai thực hiện một cách chính thức, đầy đủ, đúng với bản chất, dẫn đến công tác quản lý nhà nước về chuyển giá còn nhiều bất cập.
Với quy mô tài sản trên 20.580 tỷ đồng nhưng lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ Vinachem chỉ đạt 70 tỷ do phải gánh 4 “ông lớn” làm ăn kém hiệu quả.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.223 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp.