|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Kỉ lục, một ngày Ấn Độ thêm gần 70.000 ca mắc COVID-19

19:34 | 20/08/2020
Chia sẻ
Ấn Độ vừa ghi nhận thêm gần 70.000 ca nhiễm chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 của đất nước này lên hơn 2,8 triệu ca.

Theo trang Worldometers, Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn nhất châu Á và đứng thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Brazil. 

Trong ngày 19/8, đất nước này đã ghi nhận thêm 69.196 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 ở nước này lên con số 2.835.822 trường hợp. 

Đây là số ca nhiễm mới được ghi nhận cao nhất trong một ngày của Ấn Độ từ khi dịch bệnh xuất hiện ở đây. Cùng ngày, Ấn Độ có thêm 980 bệnh nhân tử vong và thêm tới 59.365 bệnh nhân được điều trị khỏi.

1/4 dân số Ấn Độ có thể đã nhiễm COVID-19

Theo Reuters dẫn lời Tiến sĩ A. Velumani, giám đốc một phòng thí nghiệm tư nhân hàng đầu Ấn Độ cho biết, ít nhất 1/4 người Ấn Độ có thể đã bị nhiễm COVID-19, đây là con số cao hơn nhiều so với số liệu chính phủ đã công bố.

Ông cho biết, khi phân tích 270.000 mẫu kháng thể do công ty Thyrocare của ông thực hiện trên khắp Ấn Độ, kết quả cho thấy khoảng 26% người xét nghiệm có sự hiện diện của kháng thể, điều này cho thấy họ đã nhiễm COVID-19.

"Đây là một tỉ lệ cao hơn nhiều so với mức chúng tôi tưởng tượng. Sự hiện diện của kháng thể đồng đều ở tất cả các nhóm tuổi, kể cả ở trẻ em", ông nói.

Phát hiện này của Thyrocare khá hợp lí với các cuộc khảo sát mà chính phủ đã thực hiện ở các thành phố của Ấn Độ như Mumbai, cuộc khảo sát cho thấy 57% người dân ở các khu ổ chuột đông đúc đã từng bị nhiễm COVID-19.

"Khảo sát của Thyrocare được thực hiện ở các bệnh nhân đã được xét nghiệm trên 600 thành phố ở Ấn Độ trong bảy tuần qua", ông Velumani cho biết thêm. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, tỉ lệ người dân Ấn Độ có kháng thể có thể sẽ đạt 40% trước khi cuối năm.

Như Ngọc