|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khu công nghiệp An Đồn Đà Nẵng có ca mắc COVID-19

18:53 | 20/06/2021
Chia sẻ
Nam nhân viên thợ máy làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà mắc COVID-19.

Chiều 20/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, cho biết thành phố có thêm 10 ca mắc mới.

Cụ thể, 5 bệnh nhân là người nhà ở cùng địa chỉ tổ 49 An Khê, quận Thanh Khê với bệnh nhân T.Đ.H (bảo vệ tiệm bánh - café Bonpas đường Điện Biên Phủ); 5 bệnh nhân thuộc diện lấy mẫu liên quan đến bệnh nhân F0 N.V.H (BN số 12437) - nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân.

Cộng dồn từ ngày 3/5 đến 13h ngày 20/6, TP Đà Nẵng có 192 ca.

Khu công nghiệp An Đồn Đà Nẵng có ca mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Công ty in Kiến.Vn, trụ sở trong Khu Công nghiệp An Đồn có ca mắc COVID-19. (Ảnh: Chu Lai).

Đáng chú ý, TP Đà Nẵng có ca mắc COVID-19 làm việc cho công ty trong Khu công nghiệp An Đồn.

Cụ thể, ca mắc COVID-19 là nam giới, (ngụ quận Thanh Khê), nhân viên thợ máy làm việc cho Công ty in Kiến.Vn, trụ sở trong Khu Công nghiệp An Đồn (đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà).

Người này là đối tượng lấy mẫu xét nghiệm trong khu vực phong tỏa xung quanh nhà bệnh nhân N.V.H.

Liên quan đến Công ty Nhựa Duy Tân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đề nghị làm rõ trách nhiệm của Công ty này và những người liên quan vì đã không thông tin về trường hợp lái xe từ TP HCM đến Đà Nẵng và không báo thông tin lái xe từ TP HCM có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm, thậm chí đình chỉ hoạt động của Công ty này.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị thông báo khẩn, tất cả những người đã tiếp xúc với những người ở Công ty Nhựa Duy Tân (số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) và người dân kiệt K407 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) thực hiện khai báo y tế và các địa phương tổ chức xét nghiệm ngay.

Chu Lai

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.