|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Biển Đà Nẵng vắng tanh trong ngày đầu cho phép tắm biển trở lại theo khung giờ

09:18 | 09/06/2021
Chia sẻ
Sau 21 ngày không có ca mắc mới, người dân Đà Nẵng được thành phố cho tắm biển trở lại theo khung giờ. Tuy nhiên, các bãi biển vắng tanh trong buổi sáng 9/6.

Từ 0h ngày 9/6, UBND TP Đà Nẵng quy định thời gian tắm biển hàng ngày, buổi sáng từ 4h30 đến  7h30; buổi chiều từ 16h30 đến 18h30.

TP yêu cầu người dân chỉ tắm biển tại các khu vực được phép theo quy định và rời đi ngay sau khi tắm biển; không tập trung đông người trên bãi biển; cấm tụ tập vui chơi, chơi thể thao, ăn, uống, bán hàng rong...tại bãi biển; giữ khoảng cách ít nhất một mét với người khác; đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển xong.

Dịch vụ tắm nước ngọt và các dịch vụ khác tại bãi biển,các khu vực công viên, vỉa hè ven biển chưa được phép hoạt động trở lại (trừ dịch vụ trông, giữ xe, đồ đạc của khách theo quy định).

Biển Đà Nắng vắng tanh dù 'đóng biển' đã lâu mới mở lại cho tắm - Ảnh 1.

Ghi nhận của người viết lúc 6h đến 6h45 phút sáng ngày 9/6, tại các bãi tắm biển dọc đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn vắng người tắm biển. Ở mỗi bãi tắm, có khoảng 7 - 10 người, cá biệt, có bãi tắm biển không một bóng người.

Biển Đà Nắng vắng tanh dù 'đóng biển' đã lâu mới mở lại cho tắm - Ảnh 2.

Hình ảnh một nhóm 5 người tắm biển ở bãi tắm cuối đường Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp trong ngày đầu TP cho phép tắm biển trở lại

Biển Đà Nắng vắng tanh dù 'đóng biển' đã lâu mới mở lại cho tắm - Ảnh 3.

Trên bờ biển cũng vắng bóng người.

Biển Đà Nắng vắng tanh dù 'đóng biển' đã lâu mới mở lại cho tắm - Ảnh 4.

TP yêu cầu không tập trung đông người trên bãi biển; cấm tụ tập vui chơi, chơi thể thao, ăn, uống, bán hàng rong...

Biển Đà Nắng vắng tanh dù 'đóng biển' đã lâu mới mở lại cho tắm - Ảnh 5.

Ghi nhận người viết, tối 8/6 ở đây có mưa lớn. Trong sáng 9/6, ven biển cũng có mưa vừa, trời trở lạnh.

Biển Đà Nắng vắng tanh dù 'đóng biển' đã lâu mới mở lại cho tắm - Ảnh 6.

Nhiều người dân, cho biết nguyên nhân trời mưa, lạnh nên họ không đi tập thể dục, tắm biển sáng 9/6. Trước khi cấm hoạt động tắm biển phòng dịch từ 4/5, các bãi biển đông nghẹt người vui chơi, tắm biển.

Biển Đà Nắng vắng tanh dù 'đóng biển' đã lâu mới mở lại cho tắm - Ảnh 7.

Dù cho tắm biển trở lại nhưng TP Đà Nẵng quy định chưa cho phép dịch vụ tắm nước ngọt và các dịch vụ khác tại bãi biển, các khu vực công viên, vỉa hè ven biển (trừ dịch vụ trông, giữ xe, đồ đạc của khách theo quy định).

Biển Đà Nắng vắng tanh dù 'đóng biển' đã lâu mới mở lại cho tắm - Ảnh 8.

Các hàng quán kinh doanh trên bãi biển không hoạt động.

Biển Đà Nắng vắng tanh dù 'đóng biển' đã lâu mới mở lại cho tắm - Ảnh 9.

Một điểm kinh doanh khác trên bãi biển cũng dừng hoạt động, chấp hành quy định của thành phố.

Một khu vực check in trên bãi biển Đà Nẵng không bóng người.

Biển Đà Nắng vắng tanh dù 'đóng biển' đã lâu mới mở lại cho tắm - Ảnh 11.

Trong đợt dịch lần thứ 4, Đà Nẵng đứng thứ 5 về số ca mắc COVID-19, sau Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh, Bắc Giang. Tính từ 27/4 đến sáng 9/6, TP ghi nhận tổng 158 bệnh nhân.

 

Chu Lai