|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Không để thiếu heo giống tái đàn sau dịch tả heo châu Phi

17:16 | 29/03/2019
Chia sẻ
Các chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng việc số lượng heo tại tập đoàn, doanh nghiệp lớn hiện chiếm 55% được coi là hạt nhân kiểm soát an toàn cơ số giống và cung ứng con giống đối với ngành chăn nuôi. Do đó, phải tập trung bảo vệ vùng "lõi" này bằng mọi giá, nếu không thời gian tới không đủ giống để tái đàn.

Tại cuộc họp với các Tập đoàn, doanh nghiệp chăn nuôi lớn tại Việt Nam để bàn giải pháp kiểm soát an toàn cơ số giống và ngành hàng thịt heo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh đến giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học để ngăn chặn dịch tả heo châu Phi.

Không để thiếu heo giống tái đàn sau dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Ảnh: Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trong quy mô chăn nuôi hiện nay, số lượng heo chăn nuôi tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn hiện chiếm 55% tổng sản lượng thịt heo, trong tổng đàn heo khoảng 28 triệu con của cả nước. 

Các đại biểu cho rằng, đây cũng là những "hạt nhân" kiểm soát an toàn cơ số giống và cung ứng con giống đối với ngành chăn nuôi. Do đó, phải tập trung bảo vệ vùng "lõi" này bằng mọi giá, nếu không thời gian tới không đủ giống để tái đàn, khôi phục sản xuất sau dịch bệnh.

Ngoài các biện pháp tăng cường truyền thông để người tiêu dùng không quay lưng lại với tiêu dùng thịt heo, các đại biểu đề cập đến việc tháo gỡ những khó khăn về vấn đề lấy mẫu xét nghiêm; kiểm dịch đàn heo khỏe mạnh để doanh nghiệp thuận lợi trong lưu thông đàn heo khỏe mạnh vừa đảm bảo cung cấp giống an toàn, vừa gỡ khó trong khâu tiêu thụ.

Một số đại biểu cũng đề xuất tạm dừng tái xuất các sản phẩm từ heo cũng như kiểm soát chặt chẽ đầu vào của nguyên liệu thức ăn chăn nuôi như không nhập khẩu bột xương, bột sáo từ các nước đang xuất hiện dịch…

Theo ông Đàm Mạnh Lương, Tổng giám đốc Tập đoàn Mavin, việc khống chế dịch tả heo châu Phi không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn mà còn phải tính đến lâu dài là kiểm soát được dịch bệnh này thông qua việc đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và thay đổi cấu trúc quy mô chăn nuôi.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu rõ, dịch tả heo châu Phi rất nguy hiểm, chưa từng gặp ở Việt Nam. Thế giới hiện cũng chưa có giải pháp triệt để an toàn sinh học để khống chế dịch bệnh này. 

Tại Việt Nam, dịch diễn biến nhanh, phức tạp dự báo còn tiếp tục lây lan thời gian tới. Bộ trưởng yếu cầu nhấn mạnh đến việc nếu đảm bảo giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học một cách tổng thể hoàn toàn có thể giữ được an toàn cho đàn heo trước dịch tả heo châu Phi.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các doanh nghiệp thực hiện ngay việc tổng rà soát nhóm an toàn sinh học của chính đơn vị mình, đảm bảo cao nhất về cơ sở vật chất đối với chuồng trại phải rào chắn. 

Bên cạnh đó rà soát lại qui trình kĩ thuật tự doanh nghiệp làm, và tổ chức sản xuất, xử lí môi trường để nâng lên mức an toàn tuyệt đối, không chủ quan với dịch này.

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng yêu cầu yêu cầu Cục Thú y và các đơn vị trực thuộc Bộ phải rà soát lại toàn bộ các quy định, bất cập trong khâu lấy mẫu để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Tiếp thu các ý kiến để nghiên cứu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người chăn nuôi heo trong tình hình hiện nay.

Đức Quỳnh

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).