|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Khối tài sản khổng lồ tại Canada của nông dân nuôi vịt gốc Trung Quốc

22:00 | 17/12/2019
Chia sẻ
Doanh nhân Chen Mailin - từng là một nông dân nuôi vịt ở Trung Quốc trước khi trở nên giàu có và quyền lực - sở hữu nhiều tài sản lớn tại Vancouver, Canada.

Theo South China Morning Post, điều tra của giới truyền thông cho thấy doanh nhân Chen sống rất xa xỉ tại Canada. Năm 2015, Chen mua một biệt thự rộng gần 1.600 m2 ở Point Grey, một trong những khu dân cư đắt đỏ nhất tại Vancouver.

Với giá 39 triệu USD, đây cũng là ngôi nhà đắt nhất tại Vancouver.

Tháng 4 năm nay, con trai của Chen là Ding Chen sử dụng thẻ tín dụng Union Pay của cha để mua siêu xe Bugatti Chiron với giá 3,9 triệu USD

Khối tài sản khổng lồ tại Canada của nông dân nuôi vịt gốc Trung Quốc - Ảnh 1.

Một căn nhà được doanh nhân Chen mua tại Vancouver. Ảnh: Vancouver Sutton.

Trên Instagram, Ding Chen đăng ảnh hóa đơn mua xe và phàn nàn rằng anh ta đã phải đóng thuế tới hơn 690.000 USD để sở hữu chiếc siêu xe này.

Mới đây, truyền thông phát hiện ông Chen là chủ sở hữu mới của khách sạn Metropolitan Hotel Vancouver 213 phòng ở trung tâm thành phố. 

Khách sạn sang trọng này sở hữu một trong những nhà hàng cao cấp nổi tiếng nhất thành phố. Đó là nhà hàng Diva at the Met.

Nhà tài phiệt 50 tuổi xây dựng khối tài sản khổng lồ từ hoạt động kinh doanh khách sạn và bất động sản tại Nam Kinh, Trung Quốc. Đế chế kinh doanh của ông Chen còn bao gồm dược phẩm và hàng may mặc.

Theo Nanjing Daily, ông Chen khởi đầu sự nghiệp trong vai trò một nông dân nuôi vịt. Ông có một trang trại vịt hồi năm 1992.

Khối tài sản khổng lồ tại Canada của nông dân nuôi vịt gốc Trung Quốc - Ảnh 2.

Không gian sang trọng bên trong một biệt thự của doanh nhân Chen. Ảnh: Nationalpost.

Doanh nhân Chen lần đầu tiên gây xôn xao dư luận tại Canada là khi ông mua  thự Point Grey, từng thuộc về ông trùm game Don Mattrick và vợ, người thừa kế Tập đoàn viễn thông Nanon de Gaspe Beaubien-Mattrick. 

Bất kỳ lô đất nào trong khu  Drumond Drive và Belmont Avenue - những quận đắt đỏ nhất của Vancouver - đều có giá trị cực lớn.

Dinh thự của doanh nhân 50 tuổi này nằm trên khu đất rộng tới 1,1 hecta, bao gồm 3 lô riêng biệt và có 2 mặt tiền. Một ngôi nhà ở Belmont với kích thước chỉ bằng một nửa đang được rao bán với giá 44 triệu USD.

Khối tài sản khổng lồ tại Canada của nông dân nuôi vịt gốc Trung Quốc - Ảnh 3.

Metropolitan là khách sạn cao cấp thuộc chuỗi Marriott. Ảnh: booking.com.

Doanh nhân Chen đang bị Global Edge kiện ra tòa vì lý do qua mặt công ty này để mua lại khách sạn Metropolitan Hotel Vancouver. Theo Global Edge, họ mời Chen làm đối tác góp vốn để mua khách sạn năm 2017. 

Global Edge còn khẳng định đã cung cấp nhiều thông tin mật cho Chen. Tuy nhiên, nhà tài phiệt Trung Quốc tự mua khách sạn vào cuối năm 2018. 

Ông Chen phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định Global Edge không cung cấp thông tin mật gì cho ông.

Hương Giang