|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khánh Hòa thêm 12 ca COVID-19 trong cộng đồng, có ca từng đi chợ Vĩnh Trường

18:05 | 11/07/2021
Chia sẻ
Ngày 11/7, Khánh Hòa ghi nhận thêm 42 ca COVID-19 mới, tuy nhiên chỉ có 12 ca trong cộng đồng. Trong đó, có ca từng đi chợ Vĩnh Trường, đường Võ Thị Sáu - TP Nha Trang.

Chiều 11/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ 8h đến 16h, Khánh Hòa ghi nhận thêm 42 ca mắc COVID-19 mới.

Trong đó, có 12 ca trong cộng đồng, chủ yếu tại TP Nha Trang với 9 ca và TX Ninh Hòa ba ca. Những con số này thấp hơn nhiều so với mấy ngày qua. Cụ thể, từ ngày 7 đến ngày 10/7, Khánh Hòa lần lượt ghi nhận 25, 40, 23 và 38 ca trong cộng đồng.

Khánh Hòa thêm 42 ca COVID-19 mới, có ca từng đi chợ Vĩnh Trường - Ảnh 1.

Những địa điểm các ca nhiễm mới từng đến. (Ảnh chụp màn hình: CDC Khánh Hòa).

Đến thời điểm này, Khánh Hòa đã huy động, trưng dụng nhiều cơ sở (kể cả khu cách ly tại khách sạn) để đáp ứng nhu cầu cách ly cho 2.783 người và phong tỏa 64 địa điểm để phòng dịch.

Tính từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên (23/6) khi dịch bệnh bùng phát trở lại, Khánh Hòa ghi nhận 277 ca mắc COVID-19. Đã có 6/8 (trừ huyện đảo Trường Sa) huyện, thị xã, thành phố của Khánh Hòa phát hiện có ca mắc COVID-19.

Khánh Hòa sẽ xét nghiệm 10.000 - 15.000 mẫu/ngày

Ngày 1/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh (Ban Chỉ đạo) và các huyện, thị xã thành phố để triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Liên quan đến việc lấy mẫu xét nghiệm, ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư tỉnh Khánh Hòa yêu cầu mỗi xã, phường thành lập 5-6 tổ lấy mẫu xét nghiệm, mỗi tổ 2-3 người, đến lấy mẫu tại các hộ gia đình.

Những địa phương chưa có ca COVID-19 có thể tăng cường lực lượng cho những địa phương khác để hỗ trợ, học hỏi kinh nghiệm.

Việc tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm phải bảo đảm khoa học, nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm; huy động các lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, các tình nguyện viên… để tham gia hỗ trợ việc lấy mẫu, xét nghiệm.

Để kịp thời cho việc xét nghiệm, ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị Viện Pasteur Nha Trang, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang, Bệnh viện Quân y 87, Bệnh viện 22-12 tiếp tục hỗ trợ tỉnh về nhân lực, vật lực và phương tiện để tăng năng lực xét nghiệm RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 của tỉnh lên mức 10.000 - 15.000 mẫu/ngày.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, CDC Khánh Hòa tạm dừng dịch vụ xét nghiệm RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xét nghiệm tự nguyện để tập trung nguồn lực xét nghiệm tầm soát diện rộng trong cộng đồng, trừ trường hợp đặc biệt…

Khải An