|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Khách hàng Mỹ chiếm 13% doanh thu của May Sông Hồng xin bảo hộ phá sản, 167 tỉ đồng phải thu chưa thu hồi được

01:20 | 17/07/2020
Chia sẻ
May Sông Hồng cho biết đang tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục phá sản của toà án Hoa Kỳ để thu hồi các khoản phải thu.

Theo tin từ Washington Post, công ty mẹ của New York &Co là RTW Retailwinds đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào thứ Hai. Doanh nghiệp cho biết đã bắt đầu đóng cửa và thanh lý một số trong gần 400 địa điểm kinh doanh ở 32 bang của Mỹ.

RTW Retailwinds được thành lập năm 1918. Hiện danh mục đầu tư của công ty gồm New York & Co, Fashion to Firgure và dòng thời trang Happy x Nature của Kate Hudson.

Bảo hộ phá sản được quy định tại Chương 11 Luật Phá sản Hoa Kỳ để nói về việc một doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán cho các chủ nợ, đứng trước nguy cơ bị phá sản tiến hành các thủ tục pháp lý với tòa án xin "bảo hộ phá sản".

Việc bảo hộ phá sản giúp cho doanh nghiệp có thể trì hoãn việc trả nợ để thực thi kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp. Bảo hộ phá sản được mô tả là "phá sản nhưng không chết".

Việc một doanh nghiệp nộp đơn xin bảo hộ phá sản đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho doanh nghiệp phục hồi lại hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề tài chính.

Doanh nghiệp nộp đơn xin bảo hộ phá sản tiếp tục hoạt động dưới sự giám sát của tòa án. Nếu việc phục hồi của doanh nghiệp thành công, doanh nghiệp sẽ thoát khỏi nguy cơ bị phá sản, trả được các khoản nợ và tiếp tục các hoạt động kinh doanh.

Khi đại dịch COVID-19 ập đến khiến việc mua sắm trực tuyến nở rộ làm giảm doanh số bán hàng.

Tác động của đại dịch COVID-19 đã gây ra sự khủng hoảng tài chính cho RTW. Tuần trước sàn giao dịch chứng khoán New York đã tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của công ty.

Trong hồ sơ bảo hộ phá sản, RTW cho biết tài sản của công ty khoảng 412 triệu USD và nợ phải trả lên tới 396 triệu USD.

Năm 2019, doanh thu của RTW đã giảm 7% xuống còn 827 triệu USD và ghi nhận lỗ ròng gần 62 triệu USD. 

Các cửa hàng của RTW sẽ tiếp tục hoạt động trong quá trình phá sản. Hơn 90% địa điểm kinh doanh của RTW đã mở cửa trở lại kể từ khi lệnh ngừng hoạt động do đại dịch được dỡ bỏ.

New York & Co là một trong những khách hàng lớn của CTCP May Sông Hồng (Mã: MSH). Đáng lưu ý tại thời điểm hết quý I khoản phải thu của May Sông Hồng với New York & Co ghi nhận tăng đột biến từ mức 48 tỉ đồng đầu năm lên 167 tỉ đồng.

Khách hàng Mỹ chiếm 13% doanh thu của May Sông Hồng xin bảo hộ phá sản, 167 tỉ đồng phải thu chưa thu hồi được - Ảnh 2.

Nguồn: HK tổng hợp.

Trong thông báo mới nhất, May Sông Hồng cho biết doanh thu của New York & Co chiếm khoảng 13% tổng doanh thu năm 2019. Công ty đang tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục phá sản của toà án Hoa Kì để thu hồi các khoản phải thu. Doanh nghiệp sẽ cập nhật về kết quả giải quyết khi có thông báo chính thức của toà án Hoa Kì.

Phía RTW cũng cho biết công ty dự kiến sẽ hoàn trả số dư nợ 12,7 triệu USD vào cuối tháng 8.

May Sông Hồng thành lập năm 1988, hiện vốn điều lệ là 500 tỉ đồng. Doanh nghiệp là đơn vị chuyên xuất khẩu hàng may mặc và may chăn, ga, gối phục vụ trong nước.

Hai phương thức xuất khẩu chính công ty đang thực hiện là CMT (hàng gia công) và FOB (hàng xuất khẩu theo phương thức giao hàng lên tàu). Trong đó phân khúc FOB hiện đang chiếm tỉ trọng chủ yếu trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận.

May Sông Hồng chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Canada, Mexico và các nước Trung Đông.

Khách hàng Mỹ chiếm 13% doanh thu của May Sông Hồng xin bảo hộ phá sản, 167 tỉ đồng phải thu chưa thu hồi được - Ảnh 3.

Kết quả kinh doanh qua các năm của MSH (Nguồn: Báo cáo thường niên 2019).

Doanh thu và lợi nhuận của May Sông Hồng ghi nhận tăng trưởng liên tục trong giai đoạn 2015 – 2019 đồng thời biên lợi nhuận gộp cũng có xu hướng tăng.

Tại đại hội cổ đông thường niên diễn ra ngày 27/6 vừa qua, doanh nghiệp co biết đã triển khai sản xuất khẩu trang y tế (30 triệu sản phẩm), bảo hộ y tế (10 triệu sản phẩm).

Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời cứu cánh cho lợi nhuận bởi ngay khi thấy việc sản xuất khẩu trang, đồ bảo hộ phát triển ở Việt Nam, Trung Quốc đã ngưng cung cấp hoặc tăng giá nguyên liệu, thiết bị.

Năm 2020, May Sông Hồng đặt mục tiêu 3.200 tỉ đồng doanh thu thuần, 250 tỉ đồng lãi trước thuế; giảm lần lượt 27% và 54% so với năm 2019.

Quí I doanh nghiệp đạt 939 tỉ đồng doanh thu, gần 64 tỉ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 3% và 26% so với cùng kì năm 2019.

Kết phiên 17/7, cổ phiếu MSH giảm sàn về 31.750 đồng/cp với thanh khoản đột biến hơn 1 triệu cổ phiếu sau thông tin khách hàng New York & Co đệ đơn xin bảo hộ phá sản.

Hoàng Kiều