Quý IV vừa qua, Digiworld - nhà phân phối các dòng điện thoại của Xiaomi, Apple Huawei đã báo lãi kỷ lục, trong đó tất cả các ngành hàng đều tăng trưởng doanh thu hai đến ba chữ số.
Tính chung cả năm, ngành cao su vẫn có một năm thăng hoa khi hầu hết lợi nhuận của các công ty đều gấp hai đến ba lần năm 2020 nhờ giá bán neo cao đồng thời ngành này ghi nhận hoạt động xuất khẩu khả quan.
Năm 2021, doanh thu thuần của công ty mẹ Minh Phú tăng 8,6% song chi phí bán hàng tăng đột biến cộng với việc hụt thu tài chính đã kéo lợi nhuận sau thuế của giảm gần 2,6% so với năm 2020.
Giá dầu chạm đỉnh trong vòng 12 năm đã giúp ông lớn ngành dầu khí như PV GAS vượt kế hoạch lợi nhuận năm dẫu cho sản lượng tiêu thụ khí và khí hóa lỏng đồng loạt sụt giảm.
Năm 2021, Vĩnh Hoàn lãi sau thuế hơn 1.100 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với năm 2020 nhưng vẫn ở mức thấp hơn so với giai đoạn 2018-2019 - thời điểm chưa có dịch COVID-19.
Tập đoàn FPT hoàn thành 103% kế hoạch doanh thu và 102% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm. Trong đó, khối công nghệ đóng góp 58% doanh thu và 44% lợi nhuận trước thuế, giữ vững vị thế khối kinh doanh chủ lực của tập đoàn.
Một số ngân hàng vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với lợi nhuận trước thuế trong quý giảm so với cùng kỳ, có ngân hàng còn ghi nhận khoản lỗ nặng lên đến hơn 200 tỷ đồng.
Trong năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ABBank đạt 1.979 tỷ đồng, tăng gần 45% so với năm trước và hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Năng suất lao động bình quân của mỗi nhân viên đạt mức 511 triệu đồng/người, tăng 42% so với năm 2020.
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?