Năm 2021, Gỗ Trường Thành đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận so với năm trước nhưng vẫn chưa thể bù đắp được khoản lỗ luỹ kế 3.043 tỷ đồng tính tới cuối năm 2020.
Nhận định năm 2021 với nhiều khó khăn thử thách, trong đó có sự xuất hiện đơn vị ngoài tập đoàn cung cấp LNG, PV GAS đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm 12% so với kết quả năm ngoái.
Dược Hậu Giang cho biết mức tăng trưởng bình quân 2022 - 2025 mục tiêu 8% – 10%/năm. Công ty lên kế hoạch năm 2025 sẽ đạt 5.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Dựa vào các yếu tố tích cực từ nguồn cung xăng nhập khẩu ngày càng dồi dào cùng các chính sách nhà nước và biến động giá dầu, PVOIL đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng trong năm 2021.
Giữa thị trường săm lốp cạnh tranh khốc liệt, thị trường nguyên vật liệu sản xuất gặp khó khăn và các thuế sách từ Chính phủ Mỹ, Casumina lên kế hoạch lãi giảm 12% còn 100 tỷ đồng.
Giữa bối cảnh ngành bia gặp khó vì nghị định của Chính phủ, dịch COVID-19 và cạnh tranh thị trường, Habeco lên kế hoạch lãi giảm gần 60% về 255 tỷ đồng.
Sau khi có kết quả kinh doanh tăng trưởng trong quý I, Cao su Đà Nẵng tiếp tục đề ra kế hoạch quý II với doanh thu quý vượt mốc 1.000 tỷ đồng, lãi trước thuế 86 tỷ đồng.
Bên cạnh đưa ra kế hoạch lợi nhuận thấp kỷ lục, Phân bón Cà Mau cho biết năm nay sẽ triển khai công tác thoái vốn, giảm tỷ lệ vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Năm 2020, Nhựa Bình Minh ghi nhận sự tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận, công ty dự kiến dành hơn 517 tỷ đồng, chiếm 99% lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức tiền mặt năm 2020 cho cổ đông.
Sau hơn 20 tháng dẫn dắt Nam Long, CEO Lucas Ignatius Loh Jen Yuh đã đưa doanh nghiệp đi từ tâm điểm hoài nghi về khả năng hoàn thành mục tiêu doanh số 14.000 tỷ đến việc xác lập kỷ lục 9.300 tỷ chỉ trong 10 tháng.