|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Iran khánh thành 3 dự án dầu và hóa dầu tỷ USD giữa lúc bị cấm vận

08:06 | 05/03/2021
Chia sẻ
Hãng thông tấn Islamic Republic News Agency (IRNA) đưa tin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa khánh thánh ba dự án năng lượng mới trị giá 5,6 tỷ USD, dù nền kinh tế nước này đang phải chịu lệnh cấm vận của Mỹ.

Ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran chưa bao giờ ngừng phát triển các dự án mới ngay cả khi nền kinh tế đang phải hứng chịu những lệnh trừng phạt chưa từng có của Mỹ, hãng thông tấn IRNA của Iran viết.

Lệnh cấm vận của Mỹ đã cản trở Iran tiếp cận các nguồn thu tài chính và công nghệ hiện đại, song nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn có thể khai phá các mỏ dầu khí và hoàn thành những dự án hóa dầu mới. Chính quyền Tổng thống Hassan Rouhani luôn ưu tiên ngành dầu khí, nhờ đó mà sản lượng khí đốt từ mỏ khí Nam Pars và Tây Karoon có thể lần lượt tăng 2,5 và 5 lần.

Hôm 1/3 vừa qua, Tổng thống Rouhani vừa khánh thành ba dự án dầu và hóa dầu mới qua truyền hình, tổng vốn đầu tư rơi vào khoảng 5,6 tỷ USD.

Iran khánh thành 3 dự án dầu và hóa dầu tỷ USD giữa lúc bị cấm vận - Ảnh 1.

Tổng thống Hassan Rouhani (áo choàng đen) tham gia lễ khánh thành của một dự án hóa dầu trước đây. (Ảnh: IRNA).

Mỏ dầu Azar là một trong ba dự án mới công bố, được phát triển với vốn đầu tư gần 1,7 tỷ USD và nằm gần biên giới tây nam với Iraq. Sản lượng dự kiến của mỏ Azar rơi vào khoảng 65.000 thùng/ngày. Theo IRNA, đây là một trong các mỏ dầu phức tạp nhất tại Iran.

Trong giai đoạn khai thác đầu tiên ở mỏ Azar, Iran muốn sản xuất khoảng 30.000 thùng dầu thô/ngày. Hoạt động khoan cắt cho 20 giếng dầu với tổng độ sâu 88 km đã hoàn thành.

Giàn khoan đầu tiên ở mỏ Azar được thiết lập cách đây khoảng 8 năm. Đảm bảo lợi ích quốc gia, tạo cơ hội việc làm cho người dân trong nước, thúc đẩy nền kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Ilam là 4 trong số các mục tiêu chính khi Iran khai phá mỏ dầu này.

Theo IRNA, tổ hợp lọc hóa dầu Kangan là dự án thứ hai được khánh thành hôm 1/3. Tổ hợp Kangan là đơn vị cung cấp hóa dầu lớn nhất Iran và dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận 1 tỷ USD/năm.

Doanh nghiệp Iran đã tham gia phát triển dự án trong nhiều khâu, từ kỹ thuật đến xây dựng. Tổ hợp Kangan mang lại cơ hội việc làm cho 3.500 lao động Iran trong thời gian xây dựng và 622 việc làm khác trong thời gian khánh thành. Ngoài ra, công tác xây dựng Đơn vị Thu hồi Dầu Ethan của tổ hợp Kangan bắt đầu vào năm 2016 và dự kiến bước vào giai đoạn hai vào năm 2022.

Công ty Hóa dầu Kian ở quận Asaluyeh tại miền nam Iran là dự án thứ ba mà Tổng thống Rouhani khánh thành hồi đầu tuần này.

Năm ngoái, nhằm gia tăng áp lực và siết chặt nguồn thu chính của chính quyền Tehran, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt mới với các cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực dầu mỏ Iran nếu họ tham gia hỗ trợ lực lượng bán quân sự tinh nhuệ Quds của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) và Công ty Tàu Chở dầu Quốc gia Iran đều bị đưa vào danh sách đen của chính phủ Mỹ. Họ sẽ bị đóng băng tài sản tại Mỹ (nếu có) và bị cấm giao dịch với người Mỹ.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump đơn phương đưa Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2018.

Khả Nhân