|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

IEA: Tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ sẽ giảm mạnh trong năm 2024

17:54 | 14/12/2023
Chia sẻ
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu đang chậm lại do hoạt động kinh tế suy yếu ở các nước chủ chốt.

Theo Bloomberg, trong báo cáo mới đây, IEA giảm mạnh dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ cho 3 tháng cuối năm. Mức cắt giảm lên tới 400.000 thùng/ngày so với ước tính trước đó. IEA cho rằng tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục giảm vào năm tới. 

Trong khi đó, sản lượng khai thác từ Mỹ, Brazil và Guyana  tăng vọt đang bù đắp cho việc cắt giảm nguồn cung từ Arab Saudi và các đồng minh OPEC+.

Trong báo cáo hàng tháng công bố hôm thứ Năm (15/12), cơ quan này cho biết : “Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy nhu cầu dầu thô đang giảm. Việc mất đà tăng trưởng nhu cầu dầu ngày một rõ ràng, phản ánh sự suy thoái của môi trường kinh tế vĩ mô.”

Giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng dưới 73 USD/thùng tại London vào đầu tuần này do có dấu hiệu dư cung. Giá dầu đã giảm khoảng 23% kể từ cuối tháng 9 khi triển vọng kinh tế Trung Quốc u ám trong khi sản lượng từ một số nhà xuất khẩu tăng lên. 

Việc cắt giảm sản lượng mới mà OPEC + công bố vào ngày 30/11 được kỳ vọng sẽ giảm được tình trạng dư thừa nguồn cung trong quý đầu tiên của năm 2024. Song, điều này sẽ khiến OPEC+ phải đánh đổi thị phần giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2016.

Trong khi đó, Mỹ lại đang làm điều ngược lại. Sản lượng dầu của nước này vượt quá 20 triệu thùng/ngày trong tháng 9, bất chấp những dự đoán rằng lạm phát chi phí sẽ kìm hãm sự tăng trưởng của họ.

IEA cho biết “sản lượng tiếp tục tăng, trong khi tăng trưởng nhu cầu chậm lại sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực của các nhà sản xuất chủ chốt nhằm bảo vệ thị phần của họ và duy trì giá dầu tăng cao”. Sự phục hồi nguồn cung đáng kể từ Iran - thành viên của OPEC cũng đang làm giảm bớt sự hạn chế nỗ lực của các thành viên khác.

Châu Âu, Nga và Trung Đông đã khiến cơ quan này hạ mức ước tính nhu cầu quý IV. IEA cho biết châu Âu “đặc biệt yếu đi trong bối cảnh suy thoái công nghiệp và sản xuất trên diện rộng của lục địa này”. IEA lưu ý rằng lãi suất cao hơn cũng là một trở ngại.

Tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu vẫn đang trên đà tăng thêm 2,3 triệu thùng/ngày trong năm nay lên mức trung bình kỷ lục 101,7 triệu thùng/ngày, được hỗ trợ bởi tàn dư của sự phục hồi tiêu dùng sau đại dịch.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại vào năm tới khoảng 50% trong năm tới xuống còn 1,1 triệu thùng/ngày khi tăng trưởng kinh tế chậm lại và người tiêu dùng chuyển sang sử dụng các phương tiện chạy điện hoặc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. IEA cho biết mức tăng tiêu thụ có thể tương ứng bằng mức tăng  nguồn cung từ các nước ngoài OPEC+.

Sự suy giảm nhu cầu như vậy sẽ thúc đẩy các quốc gia đi theo con đường “xanh hoá” mà họ đã thống nhất tại các cuộc đàm phán về khí hậu COP28 vừa được tổ chức. Trong đó, đáng chú ý, các quốc gia cam kết dần chuyển đổi năng lượng và không sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

H.Mĩ