|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Họp ĐHĐCĐ Sợi Thế Kỷ: Đưa nhà máy Unitex vào hoạt động từ tháng 7, đơn đặt hàng đang tăng lên

11:28 | 28/03/2024
Chia sẻ
Lãnh đạo Sợi Thế Kỷ cho biết dự án lớn Unitex sẽ đi vào hoạt động từ tháng 7, hoạt động khoảng 80% công suất để đáp ứng các đơn hàng đang tăng mạnh về cuối năm.

Sáng ngày 28/3, Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (Mã: STK) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tập trung thảo luận về kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư mới. 

Đại hội có 116 đại biểu tham dự và ủy quyền, đại diện cho hơn 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành. 

 Phiên họp cổ đông Sợi Thế Kỷ ngày 28/3. Ảnh: HL.

Kế hoạch lãi kỷ lục

Năm nay, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu là hơn 2.703 tỷ đồng, cao hơn 90% so với năm 2023. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 300 tỷ đồng, tức tăng 242% so với con số thực hiện năm ngoái. Đây đều là các con số kỷ lục nếu doanh nghiệp đạt được.   

Kết quả gây bất ngờ bởi công ty vừa trải qua năm 2023 kinh doanh đầy khó khăn do xu hướng đi xuống của ngành dệt may. Doanh thu thuần đạt 1.425 tỷ và lãi sau thuế gần 88 tỷ đồng, giảm lần lượt 66% và 64% so với năm 2022 và là mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua.  

Tổng giám đốc Đặng Triệu Hòa nói rằng có nền tảng cho kế hoạch tham vọng, bởi nhận thấy sự phục hồi của thị trường chung, nhu cầu các thương hiệu tăng lên do tồn kho đang ở mức thấp và kết hợp với sự dịch chuyển đơn hàng về Việt Nam.

 Nguồn: HL tổng hợp. 

Dù vậy, Hội đồng quản trị vẫn đề xuất mức chia cổ tức cho năm 2023 là 15% bằng cổ phiếu, tỷ lệ tương đương với nhiều năm trước đó.

Tổng số lượng phát hành để trả cổ tức dự kiến 16,5 triệu cổ phiếu (tương đương số tiền hơn 165 tỷ đồng, phần thiếu hụt được bù đắp từ lợi nhuận giữ lại các năm trước).  

Sợi Thế Kỷ hồi tháng 11/2023 đã thông báo triển khai phương án chào bán 13,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá dao động 18.300 -60.000 đồng/cp, tương ứng lượng vốn cần huy động khoảng 247-810 tỷ đồng.

Công ty còn thông báo triển khai phương án bán ra 1,5 triệu cổ phiếu quỹ (trên tổng số 2,5 triệu đơn vị) cho người lao động với giá tối tối thiểu 18.300 đồng/cp. Số tiền thu về thấp nhất 28 tỷ đồng sẽ dùng góp vốn vào công ty con và/hoặc bổ sung vốn lưu động.  

Nhà máy Unitex sẽ hoạt động từ tháng 7

Hồi tháng 3/2023, Sợi Thế Kỷ đã thông báo về việc một công ty thành viên đã ký kết khoản vay hợp vốn với tổng giá trị 52,5 triệu USD (gần 1.233 tỷ đồng), Đây là khoản vay lớn nhất của doanh nghiệp.

Khoản vay hợp vốn này được tài trợ từ 5 ngân hàng nước ngoài, trong đó CTBC Bank và Kasikorn Bank là đầu mối thu xếp vốn. Khoản vay được tài trợ bằng USD và có thời hạn vay là 57 tháng, theo kế hoạch được giải ngân trong năm 2023 và 2024. 

Dòng tiền này được dùng để tài trợ một phần cho dự án Unitex giai đoạn 1 có quy mô 75 triệu USD, nhà máy có các sản phẩm chính là sợi tái chế, sợi đặc biệt và sợi nguyên sinh. Dự án mới khi đi vào hoạt động có thể giúp tăng 60% công suất hiện hữu.     

Cập nhật về dự án mới, CEO Đặng Triệu Hòa cho biết hiện đã hoàn thành 90% phần xây dựng, các nhà xưởng chính đã hoàn thành và đang trong giai đoạn lắp máy. Công ty chỉ còn hoàn thiện phần ngoài và cần 1-2 tháng để hoàn thành toàn bộ, mục tiêu hoàn thành xây dựng nhà máy vào cuối tháng 6 và sẽ vận hành thử nghiệm từ tháng 7.

Công ty đang thúc đẩy tiến độ để kịp 6 tháng cuối năm đưa vào hoạt động, thời điểm đó thị trường có nhu cầu thì công ty có thêm công suất để đáp ứng. Nhà máy sản xuất sợi tái chế và các sợi đặc biệt, bổ sung những mặt hàng và chủng loại mới khi đi vào hoạt động. 

Hỏi đáp

Tình hình đơn hàng ra sao? 

CEO Đặng Triệu Hòa: Chúng tôi nhận đơn hàng theo các tháng và mùa vụ của khách hàng. Tính theo các đơn hàng đang chốt, lượng đặt hàng quý II đang nhận gần gấp đôi quý I, mới tính của 1-2 thương hiệu trong khi công ty vẫn đang thương lượng với nhà mua khác.
 
Có một số thương hiệu đặt hàng từ tháng 3 đến tháng 6, nhưng cao điểm đặt hàng sẽ trong giai đoạn cuối năm 2024, đây là giai đoạn nhận đơn hàng cho vụ xuân hạ 2025. 

Quý I sản lượng rất thấp do nhu cầu chưa tăng lên, bởi vụ thu đông 2024 khách hàng vẫn do dự chưa đặt hàng nhiều, thay vào đó chuyển sang cho mùa xuân hạ 2025 nên đơn hàng sẽ nhiều vào cuối năm 2024.  

Ước tính kết quả quý I? 

Giám đốc chiến lược Nguyễn Phương Chi: sản lượng ước tính cho quý I khá thấp khoảng 5.400 tấn, dự kiến quý II 9.000 tấn, quý III 10.500 tấn và quý IV là 12.000 tấn. Chưa có số liệu doanh thu. 

Giá chip đầu vào ra sao và biên lợi nhuận?

CEO Đặng Triệu Hòa: Giá chip và giá nguyên liệu đã ở vùng đáy và đang tìm kiếm cơ hội đi lên, giá bán sợi cũng trong tình trạng sát đáy, mặt bằng giá nhìn chung không xuống nữa. Sợi tái chế vẫn có biên lợi nhuận cao trên 20%, sợi nguyên sinh dù có hồi phục nhưng biên lợi nhuận vẫn khoảng 8%.

Vận hành nhà máy Unitex ra sao và có tuân thủ ESG? 

CEO Đặng Triệu Hòa: Nhà máy dự kiến chạy thử từ tháng 7, với kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi ước tính công suất sẽ đạt 80% trong tháng 8-9 và tiếp tục hoạt động trên 80% kể từ tháng 10. 

Sợi Thế Kỷ đã thực hiện ESG trong nhiều năm qua, có các bên thứ 3 kiểm nghiệm hoạt động ESG. Tất cả chuẩn mực hoạt động phải nằm trong khuôn khổ chung, do đó Unitex cũng phải theo chuẩn của Sợi Thế Kỷ. 

Chúng tôi thậm chí có phần đi hơi sớm khi tham gia vào chương trình giảm phát thải, thông qua giảm tiết kiệm và sử dụng năng lượng sạch, đã lắp đặt hơn 80MW và ký với đối tác phát triển thêm trong năm 2024-2025. 

Các khách hàng dù chưa yêu cầu nhưng chúng tôi vẫn làm trước về các tiêu chuẩn phát triển bền vững, không đợi khi khách hàng yêu cầu mới làm mà quan sát xu thế thế giới để làm. Chúng tôi phải đón đầu xu thế, đến lúc họ buộc thì khi đó càng khó làm và chi phí cao hơn.

Chi phí khấu hao bao nhiêu? 

Giám đốc chiến lược Nguyễn Phương Chi:  Chi phí khấu hao năm 2024 khoảng hơn 160 tỷ đồng, một nửa đến từ dự án mới Unitex. Giá trị hấu hao sẽ tính vào giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp theo đó vào khoảng 17-18%. 

Huy Lê