|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hoạt động sản xuất tại Trung Quốc thấp kỷ lục

15:45 | 29/02/2020
Chia sẻ
Số liệu Cục Thống kê Trung Quốc vừa công bố cho thấy PMI tháng 2 của nước này thấp nhất lịch sử, với 35,7. PMI trên 50 cho thấy hoạt động sản xuất tăng trưởng, còn dưới 50 là co lại.

Đây là số liệu chính thức đầu tiên về kinh tế Trung Quốc sau khi dịch Covid-19 bùng phát. PMI tháng 2 cho thấy sự rạn nứt rất sâu trong nền kinh tế vốn đã chịu thiệt hại từ chiến tranh thương mại với Mỹ. Các biện pháp phong tỏa và cách ly chỉ càng khiến hoạt động kinh tế tại Trung Quốc tê liệt.

Hoạt động sản xuất tại Trung Quốc thấp kỷ lục - Ảnh 1.

Công nhân làm việc trong một nhà máy ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: Reuters

Chỉ số theo dõi đơn hàng mới tháng 2 chỉ còn 29,3, giảm mạnh so với 51,4 tháng trước đó. Số việc làm trong nhà máy vẫn tiếp tục giảm với tốc độ kỷ lục. PMI ngành dịch vụ của Trung Quốc cũng chỉ còn 29,6 trong tháng 2, thấp hơn rất nhiều so với 54,1 tháng 1.

Kinh tế Trung Quốc được dự báo chịu thêm cú sốc nữa trong quý I, khiến các nhà hoạch định chính sách thêm sức ép phải nới lỏng. Nomura dự báo GDP Trung Quốc quý này chỉ tăng 2%. Trong khi đó, Capital Economics cho rằng nước này sẽ tăng trưởng âm, lần đầu tiên trong gần 30 năm.

Chính phủ Trung Quốc đã thúc giục giới chức địa phương, các nhà máy và công nhân tái khởi động càng sớm càng tốt tại các vùng ít chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, các biện pháp được đưa ra khá chậm chạp. Nhiều lao động từ vùng khác, đặc biệt là Hồ Bắc, vẫn chưa thể làm việc do bị cách ly hoặc phong tỏa.

Số liệu chính thức cho thấy đến hết thứ tư tuần này, chỉ khoảng 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc khôi phục hoạt động. Dù vậy, nhiều công ty chỉ hoạt động dưới công suất. Khi virus corona lây lan rộng, nhiều nhà phân tích cảnh báo tác động của dịch bệnh lên chuỗi cung ứng toàn cầu có thể kéo tụt triển vọng hồi phục của các hãng sản xuất Trung Quốc.

Hà Thu

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.