|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàn Quốc có 571 ca nhiễm covid-19 mới, liên tục tăng mạnh hơn so với Trung Quốc

19:00 | 28/02/2020
Chia sẻ
Trong hôm nay Hàn Quốc ghi nhận 571 trường hợp nhiễm bệnh mới, cao hơn con số 327 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua (27/2) của Trung Quốc, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 2.337 người.

Theo thông tin từ tờ Yonhap, Hàn Quốc chiều nay vừa mới xác nhận tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại nước này đã lên đến con số gần 2.400 người.

Cụ thể, Yonhap dẫn số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho hay, trong ngày hôm nay nước này ghi nhận có 571 trường hợp nhiễm bệnh mới, cao hơn con số 327 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua (27/2) của Trung Quốc. Con số này cũng cao hơn số ca nhiễm mới ghi nhận trong hôm qua tại xứ kim chi (505 ca).

Số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc liên tục tăng mạnh hơn so với Trung Quốc  - Ảnh 1.

Một bệnh nhân được chuyển từ Trung tâm Y tế Seoul ở Seoul đến một bệnh viện khác vào ngày 27/2, sau khi trung tâm này được chỉ định là bệnh viện chỉ chuyên chữa trị, phục vụ bệnh nhân covid-19. Ảnh: Yonhap.

Tổng số người nhiệm bệnh lũy tiến đến hiện nay là 2.337 người. Hiện số người tử vong vì dịch covid-19 tính đến nay vẫn giữ nguyên so với hôm qua, tổng cộng 13 người.

Trong số 571 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 hôm nay có 447 người tại thành phố Daegu - tâm dịch của Hàn Quốc, và 62 trường hợp đến từ tỉnh Bắc Gyeongsang - điểm nóng dịch bệnh thứ hai của nước này. 

Tổng số ca nhiễm tại Daegu và Bắc Gyeongsang tới nay lần lượt là 1.579 và 409 ca. 

Cũng theo KCDC, trong tổng số gần 2.000 người nhiễm bệnh tại hai khu vực trên, có khoảng 840 người (tương đương hơn 40%) có liên quan tới chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu. 

Cơ quan y tế của Hàn Quốc cũng đã kêu gọi các công dân hạn chế tiếp xúc với người khác, tránh xa những cuộc tụ họp đông người như các cuộc họp, lễ hội tôn giáo vào cuối tuần...

Ngày hôm qua (27/2), số ca nhiễm mới trong ngày của Hàn Quốc là 505 ca, vượt qua số ca nhiễm mới trong ngày trước đó của Trung Quốc (433 ca).

Theo số liệu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố hôm nay, đến nay đã có 52 quốc gia đang cấm hành khách từ Hàn Quốc nhập cảnh hoặc áp dụng qui trình kiểm dịch chặt chẽ hơn do lo ngại virus corona.

Trong đó có 27 quốc gia ban lệnh cấm nhập cảnh đối với người Hàn Quốc, hoặc hành khách nước ngoài từng đến nước này trong vài tuần qua; 25 quốc gia quyết định thắt chặt thủ tục kiểm dịch trước khi nhập cảnh với những người từ Hàn Quốc (bao gồm cả Trung Quốc).

Khánh Hà