|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản Ấn Độ khuyến cáo doanh nghiệp không nên xuất khẩu tôm sang Trung Quốc

12:51 | 30/07/2021
Chia sẻ
Sau làn sóng hàng loạt hô hàng tôm bị trả lại khi xuất khẩu sang Trung Quốc với lý do xuất hiện SARS - CoV- 2 trên bao bì, Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản Ấn Độ khuyến cáo doanh nghiệp tránh bán hàng sang thị trường này nhằm tránh rủi ro.

Theo trang Undercurrent News, tình hình xuất khẩu tôm của Ấn Độ sang Trung Quốc ngày một xấu đi.

Mới đây, Trung Quốc đưa một số công ty thủy sản của Ấn Độ vào danh sách đen trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang siết chặt việc kiểm tra virus SARS - CoV- 2 ở bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh.

Số lượng chính xác các doanh nghiệp bị ảnh hưởng vẫn đang là đề tài gây tranh cãi. Theo trang The New Indian Express, có khoảng 50 doanh nghiệp bị tạm cấm xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong khi đó số liệu phía Trung Quốc chỉ là 31 doanh nghiệp.

Lệnh tạm cấm thường kéo dài trong 1 - 9 tuần tùy thuộc vào số lượng mẫu thử dương tính với SARS - CoV- 2, theo Hải quan Trung Quốc.

Ông Elias Sait, Tổng Thư ký Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản Ấn Độ (SEAI) cho biết hiệp hội sẽ khuyến cáo doanh nghiệp tránh bán hàng sang thị trường Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

“Chúng tôi khuyên các doanh nghiệp không nên xuất khẩu sang Trung Quốc nhằm giảm thiểu rủi ro. Rất nhiều container hàng đã bị trả lại, gây ra rất nhiều bất chắc. Đồng thời, việc thanh toán cũng tồn tại nhiều bất cập”, ông Elias Sait cho biết.

Các nhà xuất khẩu tôm Ấn Độ thường xuất hàng theo hình thức tin dụng, họ chỉ nhận được thanh toán khi hàng đến tay đối tác. Do đó, việc hàng bị ùn ứ tại Hải quan hay thậm chí bị trả về đã gây ra rủi ro rất lớn về tài chính cho các công ty. 

“Rất nhiều thành viên của hiệp hội đã phàn nàn về vấn đề này, vì vậy chúng tôi khuyến cáo các công ty không nên giao hàng và tránh các rủi ro. Tuy nhiên, một số công ty vẫn tiếp tục xuất hàng đi mặc cho những cảnh báo từ phía hiệp hội”, ông Elias Sait nói. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu tôm hiện đang quan ngại trong bối cảnh thương mại bất ổn và không có một điều gì đảm bảo chắc chắn rằng họ có thể xuất hàng sang Trung Quốc, nhất là thời điểm lễ tết cuối năm. Đồng thời, vụ thu hoạch mới (tháng 8) cũng đang đến gần.

Trung Quốc tiêu thụ quá nhiều tôm cỡ nhỏ Ấn Độ (loại 80 con/kg) dẫn đến nước này khó kiếm một thị trường khác để xuất khẩu thay thế. 

“Một kịch bản có thể xảy ra là người dân có thể phải hoãn thu hoạch bởi tôm cỡ nhỏ không thể xuất sang Trung Quốc. Họ sẽ nuôi tôm đạt được cỡ to hơn nhằm xuất sang các thị trường khác”, ông Sait nói.

Ông Sebastian Jacob, Giám đốc điều hành Công ty Thương mại Continental Seafood cho biết các nhà xuất khẩu Ấn Độ đang rất lo ngại và không chắc chắn về các chuyến hàng xuất khẩu sang Trung Quốc trong tương lai. Đây sẽ là vấn đề lớn nếu Chính phủ Trung Quốc không can thiệp và nới lỏng quy trình kiểm tra đối với tôm Ấn Độ”.

H.Mĩ