|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Hoa chi nhánh TP HCM

00:59 | 26/12/2019
Chia sẻ
Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Hoa chi nhánh TP HCM (CBAH) là một tổ chức phi chính phủ. Tôn chỉ hoạt động chủ yếu của CBAH chính là xúc tiến, thúc đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc.
Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Hoa chi nhánh TP HCM - Ảnh 1.

Logo Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Hoa chi nhánh TP HCM

Thông tin địa chỉ Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Hoa chi nhánh TP HCM

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Cienco 4, số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP HCM.

Điện thoại: (+84) 86 264 1027

Fax: (+84) 86 264 1029

Website: http://cbah.org.vn

Email: admin@cbah.org.vn

Thông tin cơ bản về Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Hoa chi nhánh TP HCM

Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Hoa chi nhánh TP HCM (CBAH) là một tổ chức phi chính phủ.

Tôn chỉ hoạt động chủ yếu của Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Hoa chi nhánh TP HCM chính là xúc tiến, thúc đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc, đẩy mạnh giao lưu tìm hiểu tình hình thương mại, công nghiệp giữa hai quốc gia, đồng thời tăng cường và mở rộng cơ hội hợp tác mậu dịch kinh tế và hợp tác đầu tư.

Trách nhiệm của Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Hoa chi nhánh TP HCM

Thúc đẩy sự phối hợp, liên lạc và trao đổi lẫn nhau giữa các doanh nghiệp.

Tăng cường liên lạc, giao tiếp và hiểu biết giữa các doanh nghiệp Trung Quốc với chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại với Việt Nam.

Bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên thay mặt cho các doanh nghiệp Trung Quốc

Hướng dẫn các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tuân thủ luật pháp, cạnh tranh công bằng và trách nhiệm hài hòa và giải quyết các vấn đề kinh doanh lớn thông qua đàm phán.

Quyền của Thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Hoa chi nhánh TP HCM

Tham gia các đại hội thành viên và có quyền bỏ phiếu và được bầu.

Chấp nhận các dịch vụ khác nhau do CBAH cung cấp.

Đưa ra đề xuất hợp lý cho Hiệp hội.

Nghĩa vụ của thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Hoa chi nhánh TP HCM

Quan sát mục đích của Hiệp hội và thực hiện theo nghị quyết.

Trả các loại phí khác nhau theo quy định của Hiệp hội.

Có ý thức bảo vệ danh tiếng và quyền của Hiệp hội.

Hỗ trợ lẫn nhau và có đi có lại, và thúc đẩy sự đoàn kết và hợp tác giữa các thành viên.

Đề xuất nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân

1. Khích lệ và hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác đổi mới và cải cách công nghệ kỹ thuật;

2. Giới thiệu sản phẩm ra thế giới, xây dựng các thương hiệu quốc tế;

3. Cải thiện chuỗi cung ứng;

4. Chính phủ Việt Nam ban hành các chính sách ưu đãi nhằm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp;

5. Đẩy mạnh công tác thu hút và bồi dưỡng nhân tài.

Phùng Nguyệt