Các nhà đầu tư tổ chức với tổng số vốn quản lý 26 nghìn tỷ USD ngày 4/6 lên tiếng kêu gọi Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) tiến tới ngưng sử dụng than trong phát điện để hạn chế biến đổi khí hậu, dù vấp phải phản đối quyết liệt từ Mỹ.
Năm đầu tiên nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump trôi qua không mấy bình yên nhưng cũng ghi nhận nhiều thắng lợi quan trọng về mặt chính sách, đặc biệt là đợt cải cách thuế lớn nhất ba thập kỷ vừa được thông qua.
Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 12/12 cho biết sẽ ngừng cấp vốn các dự án khảo sát và thăm dò (E&P) dầu khí từ năm 2019, trừ một số dự án đặc biệt tại các nước kém phát triển.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết mức phát thải khí nhà kính trên toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 800 nghìn năm, trong khi Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết các nước chỉ mới đạt 1/3 mục tiêu cắt giảm phát thải vào năm 2030.
Hơn 560.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đang được 13 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nắm giữ, tương đương quy mô huy động của một ngân hàng lớn. Trong đó, Vingroup dẫn đầu về lượng tiền tích lũy, còn Thế Giới Di Động ghi nhận mức tăng mạnh nhất sau một quý.