|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đại hội Ocean Group kéo dài hơn 17 giờ sang ngày hôm sau, bầu 5 thành viên HĐQT

14:15 | 20/05/2019
Chia sẻ
Ba nhóm cổ đông đưa danh sách đề cử 4 thành viên HĐQT trong đó có một thành viên độc lập cho nhiệm kỳ mới 2019 - 2024; sau khi xin ý kiến từ ĐHĐCĐ, HĐQT đề cử thêm một thành viên HĐQT độc lập.

1h35 phút ngày 21/5 - Đại hội kết thúc!

22h30 phút - Ban kiểm phiếu công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT Ocean Group nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: 

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương

- Ông Nguyễn Thành Trung 

- Ông Mai Hữu Đạt 

- Ông Bùi Anh Sang 

- Bà Nguyễn Mai Phương

Đại hội Ocean Group kéo dài hơn 17 giờ sang ngày hôm sau, bầu 5 thành viên HĐQT  - Ảnh 1.

Danh sách 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới của Ocean Group (Ảnh: BM)

Kết quả bầu thành viên BKS trúng cử gồm: 

- Bà Nguyễn Hương Nga 

- Ông Nguyễn Thanh Tùng 

- Bà Bùi Diệu Út Hường

Cổ đông thắc mắc về tính chính xác của tỉ lệ cổ đông tham dự đại hội

19h - Đại hội tiến hành thảo luận

Tại phần thảo luận, cổ đông Xuân Phương đại diện cho Bảo Lâm Holdings có ý kiến cho rằng tỉ lệ cổ đông tham dự đại hội không chính xác, không thể đạt được con số 68,81%, thắc mắc tại sao không có bảng cập nhật tỉ lệ tham dự theo thời gian.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông cho biết, việc chốt danh sách cổ đông tham dự vào hai thời điểm. Thời điểm thứ nhất lúc 8h, có 28 cổ đông, đại diện 64,87 triệu cổ phiếu, tương đương 21,62% vốn điều lệ. Tại thời điểm thứ hai lúc 8h20, cổ đông nhỏ lẻ đến đông phải xếp hàng, chốt danh sách lúc 9h12 phút, tổng số 76 cổ đông tham dự đại diện hơn 206 triệu tương ứng 68,81% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Chủ tịch cam kết với cổ đông tự chịu trách nhiệm trước thông tin công bố, ông Thụ mong cổ đông tin cậy vì OGC muốn làm một điều đúng đắn.

Cổ đông Xuân Phương cũng yêu cầu giải thích tại sao phải đưa chứng minh thư khi bỏ phiếu. Thời gian đại hội kéo dài khiến nhiều cổ đông về trước, có ủy quyền cho các cổ đông khác bỏ phiếu hộ, do đó việc yêu cầu phải có chứng minh thư là không hợp lý. 

Trả lời vấn đề này, đại diện công ty luật cho biết, tại thời điểm đại hội kiểm phiếu bầu, số lượng người ra vào đại hội rất nhiều, do đó việc yêu cầu xuất trình giấy tờ là hoàn toàn hợp pháp.

Trong trường hợp cổ đông có việc khách quan phải về, cổ đông có quyền bàn giao lại quyền biểu quyết cho ban tổ chức, quyền đó sẽ được niêm phong và lập vi bằng. Kết thúc đại hội, 12 cổ đông về sớm đã bàn giao quyền biểu quyết cho ban tổ chức và đã được lập vi bằng. 

Đại diện công ty luật cũng trích quy chế làm việc tại đại hội, yêu cầu cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu, không quy định là bỏ hộ hay nhờ. 

Sau khi phần thảo luận kéo dài được hơn 30 phút, Chủ tịch Lê Quang Thụ cho biết thời gian sắp hết, sẽ ghi nhận ý kiến các cổ đông và sẽ có văn bản trả lời. 

18h30: Đại hội vẫn đang đọc nội dung các tờ trình, nội dung sửa đổi điều lệ CTCP Ocean Group, bộ quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hé lộ 5 thành viên ứng cử vào HĐQT Ocean Group

Sáng 20/5, CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group – Mã: OGC) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (triệu tập lần 2). Đại hội lần này đủ điều kiện tiến hành với lượng cổ đông đại điện gần 70% vốn điều lệ tham dự.

Hé lộ 5 thành viên được đề cử vào HĐQT Ocean Group nhiệm kỳ 2019 - 2024  - Ảnh 1.

Đại hội đồng cổ đông OGC sáng 20/5 (Ảnh: BM)

Năm nay, HĐQT và BKS Ocean Group kết thúc nhiệm kỳ 5 năm giai đoạn 2014 – 2019, đồng thời tiến hành bầu HĐQT nghiệm kỳ mới 2019 – 2024.

Theo nội dung tờ trình, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới dự kiến gồm 5 người, trong đó có 2 thành viên độc lập. Số lượng thành viên BKS gồm 3 người.

Về danh sách các thành viên đề cử, cổ đông doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo sở hữu 5,33% vốn điều lệ đề cử bà Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1984) vào HĐQT và bà Bùi Diệu Út Hường vào BKS.

Nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Thành Trung, bà Nguyễn Hương Nga, bà Nguyễn Thị Phương Thanh, bà Lương Thị Thu Hà và bà Phạm Thị Tú Uyên sở hữu 10,05% vốn điều lệ đề cử hai thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1976) và ông Mai Hữu Đạt (sinh năm 1974) và hai thành viên BKS gồm ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Nguyễn Hương Nga.

Nhóm cổ đông gồm ông Dương Thái Long, bà Phạm Tú Anh, ông Nguyễn Thái Sơn và bà Nguyễn Hằng Nga sở hữu 5,22% vốn điều lệ đề cử bà Nguyễn Mai Phương (1972) cho vị trí thành viên HĐQT độc lập, đề cử ông Nguyễn Đức Trung làm thành viên BKS.

Như vậy tổng số thành viên HĐQT được đề cử đạt 4/5 (gồm một thành viên được đề cử cho vị trí độc lập); số thành viên BKS được đề cử đạt 4/3 tổng số thành viên nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo Chủ tịch Lê Quang Thụ, HĐQT đã chuẩn bị một cơ chế xin ĐHĐCĐ để có thể bầu thêm thành viên cho đủ danh sách tối thiểu 5 người. 

Qua họp bàn, HĐQT quyết định đề cử ông Bùi Anh Sang (sinh năm 1982 hiện làm tại khối phê duyệt tín dụng, Ngân hàng Công thương Việt Nam) vào danh sách HĐQT độc lập nhiệm kỳ mới. 

Thành viên HĐQT Chức vụ hiện tại 
Nguyễn Thị Lan Hương
- Thành viên HĐQT kiêm TGĐ OCH

- Thành viên HĐQT OGC

- Thành viên HĐQT CTCP Bánh Givral, CTCP Tân Việt, CT Fafim Việt Nam

Nguyễn Thành Trung
- TGĐ CTCP Viễn thông Tân Hưng

- Phó Chủ tịch HĐQT OGC 

Mai Hữu Đạt 
- Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển 2B&D

- Trưởng BKSNB CTCP Quản lý quỹ đầu tư SGI 

Nguyễn Mai Phương 
- Luật sư Đoàn luật sư TP Hà Nội

- Luật sư Công ty luật TNHH Zicolaw 

Bùi Anh Sang - Khối phê duyệt tín dụng, Vietinbank 
Hé lộ 5 thành viên được đề cử vào HĐQT Ocean Group nhiệm kỳ 2019 - 2024  - Ảnh 2.

Cổ đông bầu cử các vấn đề xung quanh việc kết thúc nhiệm kỳ 2014 - 2019 của HĐQT, BKS OGC (Ảnh: BM)

Trong phần thảo luận trước khi tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, đại điện ủy quyền của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo thắc mắc về tính pháp lý của lô cổ phần hơn 34 triệu đơn vị. 

Cổ đông này cho biết, cơ quan thi hành án không phải chủ sở hữu của lô cổ phiếu này, nếu theo quy định pháp luật, Hà Bảo không mất đi quyền sở hữu. Tuy nhiên sáng nay đại diện tham dự chính thức 34 triệu cổ phiếu OGC nói trên không được ban tổ chức chấp thuận. Số còn lại hơn 16 triệu đơn vị đang cầm cố tại Sacombank vẫn đầy đủ quyền.

Cổ đông này cho rằng, công ty cần xác định rõ xem ai là chủ sở hữu thực sự của hơn 34 triệu cổ phiếu vì đây là tài sản của công ty và các cổ đông...

Trong năm 2019, Ocean Group đặt kế hoạch doanh thu 1.116 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 16 tỉ đồng.

Đông A

Sếp Vicem Hà Tiên: Giá bán xi măng vào sân bay Long Thành 'rất chua chát'
Lãnh đạo công ty cho biết thường cung cấp 50-100% sản lượng xi măng ở các dự án lớn phía Nam, theo đó kỳ bạn cung cấp ít nhất gần nửa triệu tấn cho siêu dự án này dù giá biên lợi nhuận không cao.