|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

HĐQT Ocean Group họp vắng bóng Chủ tịch, thay đổi luôn người đại diện pháp luật

13:05 | 17/05/2019
Chia sẻ
Điểm mấu chốt trong mẫu thuẫn tại Ocean Group là tư cách thành viên HĐQT của ông Hà Trọng Nam.
HĐQT Ocean Group họp vắng bóng Chủ tịch, thay đổi luôn người đại diện pháp luật - Ảnh 1.

Đòn trả đũa của Nhóm cổ đông?

Sáng ngày 23/5 tới đây, CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group – Mã: OGC) sẽ tiến hành đại hội cổ đông bất thường (triệu tập lần 2) theo đề nghị của nhóm 6 cổ đông sở hữu gần 31 triệu cổ phiếu (tương đương 10,3% vốn điều lệ) – sau đây gọi là Nhóm cổ đông. Đại diện ủy quyền của Nhóm là ông Nguyễn Thành Trung.

Nội dung họp lần này được Nhóm cổ đông đưa ra sẽ liên quan đến việc bãi nhiệm hai thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Lan Hương và ông Hà Trọng Nam. Miễn nhiệm hai thành viên HĐQT Nguyễn Thành Trung và ông Nguyễn Giang Nam theo đơn xin từ nhiệm trước đó. Miễn nhiệm thành viên BKS Nguyễn Thanh Tùng.

Đồng thời, đại hội cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung thêm một thành viên HĐQT và một thành viên HĐQT độc lập, một thành viên BKS thay thế trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Trong tờ trình xem xét bãi nhiệm ông Hà Trọng Nam gửi đến đại hội đồng cổ đông, Nhóm cổ đông này cho biết ông Nam đang có khoản công nợ tổng giá trị gần 627 tỉ đồng tại CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương chưa được hoàn trả. Các khoản công nợ của ông Nam bắt đầu phát sinh và được phản ánh trong nhiều kỳ báo cáo (từ năm 2010 đến nay). Nhóm cổ đông cho rằng đây là hành vi không chỉ gây thiệt hại trực tiếp đến CTCP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương và còn gây thiệt hại cho Ocean Group, công ty mẹ.

Về trường hợp của bà Nguyễn Thị Lan Hương (bà Hương), Nhóm cổ đông cho biết bà Hương cùng bà Hoàng Thị Phương Lan (bà Lan) đã tiến hành họp HĐQT vào ngày 6/11/2018 mà không có mặt Chủ tịch HĐQT ông Lê Quang Thụ và thành viên HĐQT bà Nguyễn Thị Dung.

Tại phiên họp này, nhóm cổ đông cho biết bà Hương tự coi ông Hà Trọng Nam là thành viên HĐQT để xác định đủ số lượng thành viên HĐQT tối thiểu dự họp.

Sau đó bà Hương lập và nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ocean Group đến phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội từ ông Lê Quang Thụ sang bà Nguyễn Thị Lan Hương.

Nhóm cổ đông cho rằng hành vi này của bà Hương có dấu hiệu gian dối, giả mạo hồ sơ giấy từ liên quan đến người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đồng thời gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ HĐQT OGC.

Ông Hà Trọng Nam có còn là thành viên HĐQT Ocean Group? 

Liên quan đến tư cách thành viên HĐQT của ông Hà Trọng Nam, tại phiên hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (ngày 15/8/2018), ông Hà Trọng Nam đã bị đại hội bãi nhiệm. Tuy nhiên, hiện nay Nghị quyết đại hội đã bị Tòa án Nhân dân quận Ba Đình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tạm dừng thực hiện một số nội dung liên quan đến tư cách thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo.

Mâu thuẫn xảy ra khi trước đó, bà Nguyễn Thị Lan Hương là người yêu cầu HĐQT khôi phục lại tư cách thành viên HĐQT với ông Hà Trọng Nam sau lệnh tạm dừng nghị quyết của Tòa án.

Tuy nhiên, quan điểm của Nhóm cổ đông lại cho rằng, yêu cầu tạm dừng của tòa án liên quan đến tư cách thành viên HĐQT và BKS, tòa án nhân dân quận Ba Đình không ghi rõ việc chấm dứt hoặc khôi phục tư cách thành viên HĐQT của Ocean Group.

Do đó số lượng thành viên HĐQT của OGC chỉ có thể được xác định khi có quyết định của tòa án có thẩm quyền (ghi rõ hủy hoặc không hủy nghị quyết). Quan điểm của nhóm cổ đông là không thể khôi phục tư cách thành viên HĐQT cho ông Hà Trọng Nam.

Đông A