|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

HCDC cảnh báo mầm bệnh đang âm thầm lây lan trong cộng đồng, ai cũng có thể là F0

10:50 | 18/06/2021
Chia sẻ
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết hiện mầm bệnh COVID-19 vẫn đang âm thầm lây lan trong cộng đồng và khuyến cáo người dân hãy xem người đối diện với mình như là một F0.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), hiện nay mỗi ngày, thành phố đều ghi nhận thêm những ca nhiễm COVID-19 mới thông qua sàng lọc không rõ nguồn lây. Điều này cho thấy mầm bệnh hiện đang âm thầm lây lan trong cộng đồng. 

"Những người chúng ta tiếp xúc hàng ngày có thể một ngày nào đó trở thành F0 hoặc chính chúng ta trở thành F0, từ đó gây lây nhiễm cho những người xung quanh. Vì vậy trong thời gian này khi tiếp xúc trực tiếp với một ai đó hãy xem họ như một F0 để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh", HCDC đưa ra cảnh báo tối ngày 17/6.

HCDC cũng cho biết trước khi có vắc xin để giải quyết đại dich COVID-19, việc hạn chế tiếp xúc là "vũ khí" rất quan trọng. 

Nhiều chuỗi lây đã lây nhiễm qua lại vài chu kỳ

HCDC nhận định đặc điểm của các chuỗi lây nhiệm trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 này là lây nhiễm thông qua các tiếp xúc sinh hoạt thường ngày tại nơi cư trú và nơi làm việc. Sự lây nhiễm từ nơi cư trú rồi mang vào nơi làm việc rồi lại từ nơi làm việc mang về nơi cư trú tạo thành những chu kỳ lây nhiễm qua lại. 

Có thể hình dung điều này như quả bóng bàn nảy qua chỗ này rồi lại tưng qua chỗ khác. Do đó khi phát hiện các trường hợp chỉ điểm qua khám sàng lọc thì các chuỗi lây đã lây nhiễm qua lại vài chu kỳ.

Có những chuỗi lây nhiễm nằm chung trong con hẻm, dãy nhà trọ, dãy nhà hàng xóm trong một ấp. Đây là nơi mà bệnh nhân có những tiếp xúc với nhau theo sự gần gũi của xóm giềng. Những sinh hoạt làng xóm trong thời buổi dịch bệnh COVID-19 như hiện nay đang trở thành mối nguy khiến dịch bệnh lây lan.

"Những chuỗi lây nhiễm tại nơi làm việc khi có sự giao tiếp giữa các đồng nghiệp khi trao đổi công việc, sinh hoạt nội bộ, ăn cơm, nói chuyện giờ nghỉ trưa. Những tiếp xúc này đang trở thành nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan", HCDC cho biết.

Từ ngày 27/4 đến nay, TP HCM đã phát hiện 1.257 trường hợp nhiễm COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng.

Sau khi kiểm soát được chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, thành phố đã phát hiện một loạt chuỗi lây nhiễm mới có số lượng F0 cao như chuỗi chung cư Ehome 3 (69 ca), chuỗi Hnam Mobile (35 ca), chuỗi Xưởng cơ khí Hóc Môn (53 ca), chuỗi ấp Tân Thới 2, Tân Hiệp, Hóc Môn (11 ca), chuỗi liên quan ấp Tân Thới 3, Tân Hiệp, Hóc Môn (21 ca cùng ấp), chuỗi công ty Kim Minh Quận 5 (31 trường hợp dương tính) và còn những chuỗi lây nhiễm mới khác đã và đang truy vết.

Như Ngọc

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.